Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Điện Kremli cho rằng, tới khi kết thúc chiến tranh tại Donbass, thời gian không chỉ là một năm

Chủ nhật, 21/09/2014 | 17:36
Để giải quyết tình hình tại Donbass, lãnh đạo Ukraine đứng trước khối công việc khổng lồ và với thời gian kéo dài không phải là một năm.

Đó là tuyên bố của chánh văn phòng phủ tổng thống Nga Cergei Ivanov khi ông trả lời phỏng vấn báo “ Rossiskaia Gazeta”.
Nói về giải quyết khủng hoảng tại miền Đông Ukraine ông nói: “ Những bước đầu tiên theo hướng này đã được thực hiện”
“ Tôi nghĩ tổng thống Porosenko đã có kết luận cho mình, rằng chiến tranh tới thắng lợi cuối cùng, có nghĩa là tới người dân Ukraine cuối cùng, ông không cần chiến thắng đó. Những thỏa thuận đạt được cho phép ngừng chiến tranh, mặc dù hòa bình rất mong manh”.
Ivanov nói thêm, các “ Đảng chiến tranh “ tại  Ukraine không biến đi đâu mất và các đảng ấy rất mạnh.
“ Nhưng sự tiến tới hòa bình và lý trí, tôi hy vọng sẽ thắng thế. Một loạt các điều luật cho phép các cơ hội giải quyết khủng hoảng tại Ukraine đã được thông qua. Tôi cho rằng điều đó tạo động lực để phát triển đối thoại hòa bình”
Theo lời ông đứng trước các nhà lãnh đạo Ukraine là khối công việc khổng lồ : “ Khối công việc ấy mất bao nhiêu năm, tôi không biết, đó không phải là nhiệm vụ của Nga mà là của Ukraine”
Ngoài ra theo lời Ivanov, để thỏa thuận Minsk được thực hiện, cần một loạt các thỏa thuận.
“ Những thỏa thuận ấy, với ai đó có thể là chuyện nhỏ, nhưng thiếu nó không đạt được việc chính. Như mọi người biết, Quỷ dữ thường đào bới từ cái nhỏ”
Tin liên quan: 
* Porosenko cho rằng cần cho Donbass quy chế đặc biệt để nhận được sự ủng hộ của cộng đồng Quốc tế.
Tổng thống Porosenko tuyên bố, nếu quốc hội không thông qua luật ân xá và cho phép một số vùng Donbass quy chế đặc biệt thì Ukraine mất sự ủng hộ của cộng đồng Quốc tế. Nhờ các luật được thông qua mà giảm tình hình leo thang , hàng ngàn tù binh được giải thoát.
Porosenko giải thích với các nhà báo rằng không thể thắng trong cuộc chiến tại Donbass bằng phương pháp quân sự vì Nga không cho phép làm điều đó.
 *  Trong khi đó Timosenko cho rằng, kế hoạch hòa bình của Porosenko giúp Putin chiếm cả Ukraine: “ Thỏa thuận tại Minsk _ Đó là sự lừa dối, để giải trừ vũ khí quân đội, để Mỹ và Châu âu nới lỏng cấm vận hoặc bỏ hẳn cấm vận”
“ Chiến lược của Putin là – buộc chúng ta với thỏa thuận giả và từng bước chiếm lãnh thổ của chúng ta”
Timosenko tin tưởng chiến tranh không làm cản trở cải tổ: “ Cần phải hành động, chứ không phải ký biên bản ghi nhớ để giải trừ vũ khí của quân đội chúng ta. Cần giành thắng lợi và tiến hành cải cách”
 
Theo segodnya.ua
 

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN