Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

5 khách du lịch Ukraina bị giết ở Pakistan

Chủ nhật, 23/06/2013 | 20:31
Mười du khách nước ngoài đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của các phiến quân vũ trang ở tỉnh Gilgit, miền bắc Pakistan.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 00:30 giờ địa phương ngày 23/6/2013 ( 22:30 giờ Kiev). Theo nhiều thông tin khác nhau, mười hay mười hai người có vũ trang đã tấn công vào một địa điểm cắm trại nằm dưới chân núi Nanga Parbat. Các tay sung đã dựng những người leo núi dậy lội họ ra đường và xả sung bắn.

Trong mười nạn nhân có một du khách Nga, năm người từ Ukraina và 3 khách từ Trung Quốc. Một người sống sót cũng là người Trung quốc, Hiện tại tình trạng sức khỏe của người này chưa được thông báo..

Thi thể của các nạn nhân đã được đưa tới thủ đô Islamabad bằng trực thăng. Thủ tướng Nawaz Sharif và Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari đã cực lực lên án cuộc tấn công hứa sẽ điều tra nhóm khủng bố.

Theo thông tin ban đầu nhóm khủng bố "Jundallah" đã tự nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Năm công dân Ucraina thiệt mạng trong vụ khủng bố hiện đã xác định được danh tính 3 người, họ đều là người Kharcop, đó là Igor Xvergun, Kasaev Badavy, Dmitry Konhiaev.

Hôm nay 23/6 Tổng thống Viktor Yanukovich đã gửi lời chia buồn đến gia quyến những người bị hại: "Tôi vô cùng đau buồn khi nhận được tin về cái chết của những công dân Ucraina, nạn nhân của một cuộc tấn công khủng bố 23 tháng 6 năm 2013 trong núi Nanga Parbat ở miền bắc Pakistan. Tôi lên án mạnh mẽ vụ thảm sát người vô tội mà không vì một lý do nào, và tôi chia sẻ nỗi đau của sự mất mát không thể bù đắp nổi đối với gia quyến của người bị hại " .

MT theo Podrobnosti và NBnews


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN