Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Lực lượng ly khai đòi rút lãnh thổ bị họ chiếm đóng ra khỏi lãnh thổ Ukraine.

Thứ sáu, 05/09/2014 | 19:22
Lệnh ngừng bắn tại miền Đông Ukraine được thỏa thuận tại Minsk do nhóm tiếp xúc ký.

Tham gia ký kết thỏa thuận ngừng bắn, đặt bút ký vào biên bản là Kuchma, đại diện OSCE, Đại sứ Nga tại Ukraine Zurabok và đại diện LHP và DHP.

Văn kiện gồm 12 điểm. Trong đó ngoài lệnh ngừng bắn vào lúc 18h, còn có các vấn đề về phóng thích tù binh, vấn đề kiểm tra an toàn.

Đại diện phía ly khai tuyên bố, quan điểm của họ vẫn như trước, tức là rút phần lãnh thổ bị họ chiếm đóng ra khỏi lãnh thổ Ukraine.

Theo segodnia.


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN