Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Ucraina tưởng niệm nạn nhân Cuộc chiến tranh vệ quốc

Thứ bảy, 22/06/2013 | 20:34
Ngày 22-6 tại Ucraina là Ngày tưởng niệm các nạn nhân chiến tranh. Cách đây 72 năm, cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại đã bắt đầu vào ngày 22-6-1941. Ngày “ Quốc tang và tưởng niệm nạn nhân Cuộc chiến tranh vệ quốc “ được tổng thống Leonhid Kychma ký vào năm 2000.Vì vậy, hàng năm, mọi người dành ngày này để tưởng nhớ đến những người đã hy sinh t

Tại Kiev: Thủ tướng Nhikolai Azarov đã đặt vòng hoa tại Mộ Chiến sĩ Vô danh và tượng đài các anh hùng trên quảng trường Vinh Quang ( Slava) – theo KMU cổng thông tin chính thức Chính phủ. Buổi lễ cũng có sự tham dự của Chủ tịch Quốc hội Vladimir Rưbak, các cựu chiến binh, các thành viên của chính phủ, các nghị sĩ và đại diện chính quyền Kiev.

Ucraina tưởng niệm nạn nhân Cuộc chiến tranh vệ quốc

Tại Odessa: theo thông tin “Dumaskaya.net", buổi lễ tưởng niệm đã được tổ chức trên Đại lộ Vinh quang trong Công viên Shevchenko. Với sự tham dự của lãnh đạo Tỉnh, thành phố, cũng như các quan chức, các tổ chức xã hội và các cựu chiến binh.

Ucraina tưởng niệm nạn nhân Cuộc chiến tranh vệ quốc

Đến đặt hoa tại Tượng đài Thủy thủ vô danh gồm có thị trưởng Aleksey Kostusev, Tỉnh trưởng Edward Matviychuk, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Odessa Nikolai Pundyk, các Phó ban và Vụ trưởng Vụ đối ngoại Tỉnh Odessa Sergey Reznikov. "Ngày hôm nay đã từng khởi đầu cuộc chiến tranh khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại. Đó là một thảm kịch lớn cho đất nước, dân tộc "- ông Kostusev xúc động phát biểu trong lễ tưởng niệm .

MT theo UNIAN và Dumskaya