Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

IMF đã hạ mức dự báo tăng trưởng của kinh tế Nga

Thứ tư, 19/06/2013 | 20:17
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 18/6 đã hạ mức dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga xuống còn 2,5% trong năm nay và 3,25% năm 2014, thấp hơn so với dự báo đưa ra tháng 4, lần lượt là 3,4% và 3,8%.

Phát biểu trước báo giới sau cuộc thảo luận với các quan chức Chính phủ Nga, trưởng phái đoàn IMF tại Nga, ông Antonio Spilimbergo cho biết việc IMF hạ mức dự báo tăng trưởng GDP của Nga là do các nguồn đầu tư vào nền kinh tế cũng như xuất khẩu của Nga giảm sút trong những tháng qua.

Cùng với tăng trưởng kinh tế, IMF cũng dự báo tỷ lệ lạm phát của "xứ sở Bạch dương" từ 5-6% trong năm 2013.

Năm 2014, IMF cho rằng con số này sẽ cao hơn mức 4-5% mà Ngân hàng Trung ương Nga đưa ra.

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Nga Anton Siluanov cho biết lượng vốn chảy ra nước ngoài trong tháng 5/2013 đã lên tới 8 tỷ USD, tăng gấp đôi so với tháng trước. Với hiện trạng này, Bộ trên ước tính đến cuối năm nay, lượng vốn chảy máu sẽ lên tới 30-35 tỷ USD.

Bộ Phát triển Kinh tế Nga dự đoán kinh tế nước này chỉ đạt mức tăng trưởng 2,4% trong năm 2013 và 3,7% trong năm 2014.

(TTXVN)


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN