Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Odessa: chuẩn bị biểu tình phản đối Quy hoạch tổng thể thành phố

Thứ tư, 12/06/2013 | 11:01
Người dân Odessa đang chuẩn bị cho cuộc biểu tình phản đối quy hoạch tổng thể thành phố Odessa đến năm 2031 mà Hội đồng nhân dân thành phố chuẩn bị phê duyệt vào ngày 18/6/2013.

Sự vận động, kêu gọi người tham gia biểu tình đã được bắt đầu vào thứ hai, nó được công bố rộng rãi trên các bản tin địa phương, trên các trang mạng của các tổ chức xã hội, đến các chính trị gia của các lực lượng chính trị khác nhau, và các trang mạng xã hội khác. Đáng chú ý là tổ chức tham gia biểu tình có cả lực lượng đối lập cũng như lực lượng chính trị ủng hộ chính phủ. Theo báo cáo sơ bộ, biểu tình sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 6 trước phiên họp của Hội Đồng nhân dân Thành Phố.

Yêu cầu chính của công chúng - Cần phải sửa đổi lại quy hoạch trước khi Hội đồng nhân dân thành phố thông qua. Ngoài ra, người dân Odessa yêu cầu bổ sung thêm buổi điều trần công khai về quy hoạch. Phải khẳng định rằng toàn bộ vùng ven biển là vùng đất được sử dụng cho mục đích văn hóa du lịch , vui chơi giải trí, thể thao và phục vụ nghiên cứu khoa học, ngoài ra cũng cần bảo vệ và tu bổ các công viên .

Các nhà hoạt động xã hội cho rằng Quy hoạch tổng thể cần phải bảo vệ lá phổi của thành phố, bao gồm những khu vực nhiều cây xanh trong trung tâm thành phố, những nhà nghỉ, trại điều dưỡng, cũng như không được phá vỡ cảnh quan đường Fransusky .

Một trong những yêu cầu khác liên quan đến việc duy trì tất cả các bãi đỗ xe hiện có, các gara để xe, không xây dựng tại những khu vực nhiều cây xanh gần khu nghỉ dưỡng hoặc trên đất của nhà nghỉ, bảo quản và mở rộng các tuyến xe điện và các tuyến ô tô điện.

"Kính thưa các vị đại biểu Hội đồng Thành phố Odessa, mong các vị không bỏ phiếu tại cuộc họp vào ngày 18 cho Quy hoạch tổng thể của thành phố. Kính thưa các nghị sĩ, chúng tôi nhấn mạnh rằng chúng tôi sẽ thông báo tới từng người dân Odessa kết quả bỏ phiếu của các ngài về quy hoạch tổng thể của Odessa và thực tế là các vị sẽ bảo vệ lợi ích của thành phố "- các nhà hoạt động xã hội tuyên bố.

Theo báo cáo, vào cuối tháng Hai năm nay, Hội đồng thành phố Odessa trong cuộc họp thường kỳ đã đề nghị người dân Odessa tham khảo bản Quy hoạch tổng thể thành phố đến năm 2031. Trước đó, Hội đồng nhân dân thành phố Odessa đã nhiều lần cố gắng cố gắng thông qua bản Quy hoạch tổng thể này. Lần cuối cùng phó giám đốc bộ phận kiến trúc và quy hoạch đô thị Odessa ông Marat Kassimov hứa rằng sẽ thông qua đề án vào cuối năm 2011 - đầu năm 2012.

Tuy nhiên, vào ngày 22 tháng 11/ 2011 khoảng một trăm người Odessa đã tổ chức một cuộc biểu tình phản đối việc thông qua dự án tại phiên họp của Hội đồng nhân dân thành phố Odessa vì sự không minh bạch trong việc trưng cầu dân ý, và phần lớn thông tin về dự án không được thông báo công khai rộng rãi.

Những nét đổi mới chính của bản Quy hoạch tổng thể - là xây thêm nhà cao tầng tại một trong những quận lâu đời nhất của Odessa - Moldovalka, tạo các vùng đất trống xung quanh sân bay . Vì vậy, chính quyền thành phố đã đề ra chỉ tiêu tăng quỹ nhà ở trong thành phố gần 200.000 căn hộ mới, hoặc hơn 15 triệu mét vuông.

Trong khu vực trung tâm văn hóa lịch sử của thành phố các nhà quy hoạch đề xuất để hạn chế xây nhà cao tầng tối đa là 18,6 m cho nhà ven biển và 21,3 cho nhà bên trong, mặc dù thực tế là hiện nay tại nhiều khu vực trung tâm số lượng của các tòa nhà cao tầng là đáng kể.

Về phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải các nhà quy hoạch đề nghị xây mới nhà ga xe lửa xa khu trung tâm, xây dựng đường cao tốc "Bắc-Nam" kết nối hai khu vực đông dân cư nhất thành phố là Kotovskovo và Tairova mà không phải qua khu trung tâm thành phố, và xây dựng tuyến giao thông công cộng như tàu điện ngầm mặt đất hoặc tàu điện cao tốc.

Quy hoạch tổng thể cũng tính đến việc di dời những nhà máy lớn ra khỏi Odessa, chuyển đổi chức năng cảng Odessa thành vận chuyển hành khách và trung chuyển container, tạo ra một khu vực thông thương trong vùng Vịnh Odessa.

Dự án đã được Viện nghiên cứu khoa học và quy hoạch đô thị "DIPROmisto" mang tên Belokon ( Kiev) tiến hành nghiên cứu.

MT theo Podrobnosti