Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Kiến nghị bỏ thuật ngữ ”Cuộc triến tranh vệ quốc vĩ đại”

Thứ ba, 11/06/2013 | 19:30
Đại biểu quốc hội thuộc đảng “Tự Do” bà Irina Farion và ông Yuri Mikhalchishin đã đưa ra dự thảo kiến nghị Quốc hội ra nghị quyết không dùng thuật ngữ "Cuộc triến tranh vệ quốc vĩ đai” trong các công văn nhà nước cũng như trong các sách giáo dục .

Như tin đã đăng trên trang Web chính thức của Quốc hôi, đảng “Tự Do “ cho rằng thuật ngữ "Cuộc triến tranh vệ quốc vĩ đai” không phản ánh tính chính xác của lịch sử, nó mâu thuẫn với đánh giá của Châu Âu về Chiến tranh thế giới lần II, kích động sự bất đồng và xung đột trong xã hội Ukraina. Do đó họ đã dự thảo kiến nghị đến Tổng thống Ukraine, Hội đồng Bộ trưởng, đến Cơ quan hành chính trung ương, địa phương về việc bỏ thuật ngữ “Cuộc triến tranh vệ quốc vĩ đai” trong các công văn , văn bản pháp luật. Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Khoa học của Ukraina cũng được đề nghị bỏ các thuật ngữ "chiến tranh vệ quốc vĩ đại" trong các sách giáo khoa, tài liệu tham khảo…cho các trường trung học phổ thông và các trường đại học.

Nhớ lại rằng, vào năm 2011 thuật ngữ "Chiến tranh vệ quốc vĩ đại"đã được khôi phục trong những tư liệu lịch sử. Dưới thời Tổng thống Yushchenko ở Ukraine chủ yếu là sử dụng thuật ngữ "Chiến tranh thế giới II".

MT theo UNN