Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Phản ứng của Brussels về việc hợp tác của Ucraina và Liên minh Hải quan

Thứ tư, 29/05/2013 | 00:33
Hôm nay, ngày 29 tháng 5, sau khi được biết rằng Ukraine đã đồng ý ký một biên bản ghi nhớ để trở thành quan sát viên trong Liên minh Hải quan, Ủy ban châu Âu đã đưa ra một tuyên bố về hợp tác trong Kiev với Liên minh hải Quan ( TS ).

Đặc biệt, EC nhấn mạnh rằng sự hợp tác của Ukraina với Liên minh Hải quan không được làm ảnh hưởng đến khả năng ký kết Hiệp định về Hiệp hội, và đi ngược lại với các nghĩa vụ tương lai của Kiev trong khuôn khổ Hiệp định về Hiệp hội.

"Chúng ta luôn phải đứng vào vị trí của mình, bất kỳ hình thức hợp tác giữa Ukraine và Liên minh Hải quan không nên xung đột với nghĩa vụ tương lai của Ukraine trong khuôn khổ của Hiệp định về Hiệp hội, bao gồm một khu vực thương mại tự do sâu và toàn diện, và cũng không nên làm hỏng khả năng ký kết Hiệp định." – Stefan Fule Peter Stano đại diện của Ủy viên châu Âu về chính sách mở rộng với Khu vực lân cận bình luận.

Đồng thời, Phó Thủ tướng Ukraine Yuriy Boyko tin tưởng rằng Ủy ban châu Âu sẽ không phản đối việc Ukraine giành được vị trí quan sát của Ủy ban Kinh tế Á-Âu, cũng như trong Liên minh Hải quan.

"Chúng tôi phải đặt lợi ích của chúng tôi về kinh tế, vị trí quan sát viên mà chúng tôi nhận được ngày hôm nay có thể làm điều đó ... Tôi không nghĩ rằng Ủy ban châu Âu sẽ chống lại vị trí mà chúng tôi đạt được ngày hôm nay." - Quan chức này nói sau cuộc họp tại Astana.

Nói về Liên minh hải quan , ông nhấn mạnh "sự hợp tác ngày hôm nay đang tiến những bước tốt đẹp. Do đó vị trí quan sát viên mà chúng tôi nhận được sau cuộc họp của Hội đồng Kinh tế Á-Âu tối cao, cung cấp cho chúng tôi rất nhiều ưu đãi. Điều quan trọng là chúng ta nhìn tương lai của Liên minh, và vị trí của chúng ta trong Liên minh." - Phó Thủ tướng nói.

Ngoài ra, ông Boyko nói thêm rằng vị trí quan sát viên trong Liên minh sẽ cho phép Ukraine hiểu rõ hơn về những rủi ro có thể cho nền kinh tế và cung cấp một cơ hội để đàm phán về một số lĩnh vực ngành, đặc biệt quan trọng đối với Ukraine, như hàng không và kỹ thuật cơ khí.

"Ngoài ra các nhà lãnh đạo cũng đã ký kết về việc Ucraina sẽ trở thành quan sát viên của Liên minh kinh tế Á-Âu trong tương lai. Sẽ bắt đầu thực thi ngày 1 tháng 1 năm 2015" - ông nói.

Trong khi đó, Phó Tổng Thư ký của Cộng đồng Kinh tế Á-Âu Sergey Glazyev nói rằng vị trí quan sát sẽ chỉ là quốc gia nào tham gia vào Hội đồng Kinh tế Á-Âu. Các quan chức cho rằng Ukraine sẽ không thể đạt được các thỏa thuận tương tự với EU.

Các nước nằm trong Liên minh Hải quan không gian kinh tế chung (Nga, Kazakhstan, Belarus) tuyên bố ủng hộ ý định của Ukraine để trở thành một người quan sát trong tổ chức. Trước đó, HĐBT đã thành lập một nhóm làm việc cấp cao về việc tăng cường hợp tác với TC SES.

Tổng thống Viktor Yanukovych dự đoán rằng các biên bản ghi nhớ có được vị trí quan sát Ukraine trong Liên minh Hải quan không gian kinh tế chung của Nga, Belarus và Kazakhstan sẽ được ký kết tại hội nghị thượng đỉnh của Cộng đồng các quốc gia độc lập tại Minsk.

Lưu ý rằng Ukraine đã nhiều lần bày tỏ mong muốn hợp tác với Liên minh Hải quan theo mô hình "3 +1", có nghĩa là tham gia vào các thỏa thuận riêng biệt trong Liên minh, nhưng Nga gọi phương pháp này bước khó có thể chấp nhận.

Mặt khác, Liên minh châu Âu đã nhiều lần tuyên bố rằng Ukraine không thể đồng thời là thành viên của Liên minh Hải quan và Không gian kinh tế chung và có một khu vực thương mại tự do với EU.

Lưu ý rằng Nga cố gắng thuyết phục Ukraine tham gia Liên minh Hải quan, hứa hẹn để giảm giá khí đốt tự nhiên, trong đó có lợi nhuận cơ bản của một số ngành công nghiệp xuất khẩu Ukraina. Nhưng Kiev hy vọng sẽ đàm phán một khu vực thương mại tự do với Liên minh châu Âu, mặc dù cuộc đàm phán đã bị đình trệ vì EU không đồng tình trong việc truy tố lãnh tụ đối lập Ukraina Yulia Tymoshenko.

MT