Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Gontareva, giám đốc ngân hàng trung ương mới, là doanh nhân

Thứ tư, 18/06/2014 | 14:00
Trong thời gian ngắn tới đây, lãnh đạo ngân hàng trung ương là một nhân vật mới.

Ngày 18/6, tổng thống Poroshenko đề nghị Quốc hội cách chức giám đốc ngân hàng trung ương Kubiv và thay vào vị trí này là Valeria Gontareva.
Việc bổ nhiệm bà vào chức này có lẽ không mấy ai ngạc nhiên. Gontareva, bà có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng đã hơn 20 năm, trong đó có nhiều năm làm việc với các ngân hàng nước ngoài như các ngân hàng của Pháp, Hà lan. Bà đã giúp cho tập đoàn bánh kẹo Roshen của Poroshenko thu hút đầu tư nhiều từ nguồn vốn Nga.
Gontareva xuất thân là doanh nhân. Với vai trò lãnh đạo Ngân hàng, các điều thuận và chống:
Theo các nhà phân tích, Gontareva xuất thân từ doanh nhân nên nếu như bà đảm nhiệm vai trò giám đốc Ngân hàng ( Vai trò điều phối ) thì mọi người cho rằng có một vài lo ngại, thích hợp với vị trí này tốt nhất là một nhà kinh tế vĩ mô, còn Gontareva chuyên về đầu tư nên khó có thể làm tốt vai trò người điều phối.
Nhưng khả năng nghề nghiệp và các đức tính của Gontareva cho mọi người có thể hy vọng rằng vai trò lãnh đạo ngân hàng yêu cầu không những hiệu quả mà còn phải độc lập: “ Một trong những thực tế tốt và quan trọng là bà không phải là nhà chính trị, bà làm việc rất tích cực và biết làm việc, giỏi ngoại ngữ và có kinh nghiệm làm việc với các nhà băng nước ngoài, bà dễ dàng làm việc với quỹ tiền tệ thế giới và với các nhà đầu tư” và một điều quan trọng nữa là bà sẽ không làm việc theo lệnh của ai đó mà có chính kiến của mình.
Những gì chờ đợi Giám đốc ngân hàng trung ương mới và mọi người chờ đợi điều gì ở bà?
Trên bàn làm việc của Giám đốc ngân hàng trung ương có 3 vấn đề: Tỷ giá ngoại tệ, tiền gửi ngân hàng và tính công khai.
Ngân hàng trung ương và chính phủ cần khẩn cấp ổn định tỷ giá ngân hàng. Điều đó có nghĩa là tỷ giá phải cố định, nhưng phải loại trừ tất cả các khả năng đầu cơ, phải loại trừ sự không minh bạch và loại trừ các cú “ sốc” ngoại tệ mà thành chu kỳ thường xảy ra. Vấn đề thứ hai là phải đảm bảo an toàn cho người dân gửi tiền, không được để xảy ra mất mát. Điều thứ ba là tính công khai: “ Điều đó không có nghĩa là giám đốc ngân hàng hàng ngày tán chuyện trên truyền hình, nhưng cần phải giải thích cho mọi người hiểu những gì đang xảy ra”
Gontareva muốn Ukraina gia nhập Nato nhưng không phản đối làm việc với các ngân hàng Nga, vì sao?
Ukraine nên gia nhập Nato để được đảm bảo an ninh, nhưng Gontareva cũng đánh giá đúng các hoạt động của các ngân hàng Nga: “ Nền kinh tế Ukraine phải biết ơn các ngân hàng Nga vì trong giai đoạn khủng hoảng họ là những đơn vị duy nhất tiếp tục cho vay tiền”
Tổng thống Poroshenko đã bổ nhiệm Gontareva làm Giám đốc ngân hàng trung ương, bà là người thứ hai xuất thân từ doanh nhân được tổng thống bổ nhiệm vào hàng ngũ của mình, sau khi bổ nhiệm chánh văn phòng tổng thống Lozkin. Tổng thống không muốn tìm kiếm lãnh đạo mới trong bộ máy lãnh đạo cũ. Bây giờ ông muốn xây dựng bộ máy lãnh đạo mới với các gương mặt mới và trách nhiệm mới.
Theo Segodnya.ua
 

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN