Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Châu âu và Ukraine tham vấn với Nga về điều kiện hiệp ước Ukraine- Châu âu

Thứ sáu, 13/06/2014 | 23:23
Liên minh Châu âu đã thỏa thuận với Nga về việc khởi đầu tham vấn ba bên cùng với Kiep về các điều kiện kí kết hiệp ước liên minh Ukraine, Châu âu. Putin đã nhận lời.

Châu âu và Ukraine tham vấn với Nga về điều kiện hiệp ước Ukraine- Châu âu

Đề xuất này được chủ tịch Châu âu Barozu khởi xướng.

Đề tài tham vấn là do phía Nga lo ngại khi hiệp ước liên minh Châu âu _ Ukraine có hiệu lực, hàng hóa Châu âu, dưới các nhãn mác Ukraine, tràn ngập vào Nga vì thuế nhập khẩu hàng hóa Châu âu vào Ukraine bằng “ O”, vì thế việc tham vấn đa quốc gia sẽ có lợi cho Ukraine, khi đó Nga phải có chứng minh bằng thực tế các luận cứ của mình về sự lo ngại nêu trên.

Đồng thời nội dung của Thỏa thuận về thành lập khu vực mậu dịch tự do giữa các nước SNG cho phép các thành viên của Liên minh hải quan đơn phương tăng thuế nhập khẩu hàng hóa của các nước thành viên, trong trường hợp nếu như họ thành lập một chế độ tương tự với một nước thứ ba, hậu quả dẫn đến là làm tăng việc xuất khẩu vào các nước Liên minh hải quan.

 Theo Cegodnia