Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Phe đối lập đã đề cử Vlasenko vào Hội đồng Tư pháp tối cao

Thứ ba, 21/05/2013 | 07:20
Tờ báo "Kommersant-Ukraine" viết : Hôm qua Chủ tịch đảng đối lập "Quê hương" Yatsenyuk đã đề nghị giới thiệu Sergei Vlasenko vào Hội đồng Tư pháp tối cao (HCJ), người mà vào năm ngoái đã bị Tòa án Hành chính Tối cao tước quyền đại biếu quốc hội.
Phe đối lập đã đề cử Vlasenko vào Hội đồng Tư pháp tối cao


"Chúng tôi muốn chính thức thông báo rằng đảng đối lập “ Quê hương " nhất trí về ứng cử của ông Sergei Vlasenko vào Hội đồng Tư pháp tối cao " - ông Yatsenyuk đề nghị tới chủ tịch Quốc hội Volodymyr Rybak trong cuộc họp của các nhà lãnh đạo đảng và các ban.

Đề xuất đã được trình lên Ủy ban Quốc hội về các quy định của pháp luật và công lý. "Tất cả các đảng đều có quyền đề cử ứng cử viên của mình. Theo luật (HCJ) chính quyền cần lượng nhân sự rộng rãi , vì vậy chúng tôi cho rằng các đảng đều có quyền đề cử đại diện tại Quốc hội. Ứng cử viên sẽ được xem xét trong chương trình nghị sự, sau khi ủy ban kiểm tra sự tuân thủ với các yêu cầu chính thức, "- đại biểu Quốc hội Pavel Petrenko (Đảng " Quê hương ") cũng là thành viên của Ủy ban về các quy định của pháp luật và công lý cho biết.

Cần lưu ý rằng, vào tuần trước Ủy Ban cũng đề nghị bổ nhiệm vào Hội đồng Tư pháp tối cao các ông Volodymyr Kolesnichenko – cựu chủ tịch quốc hội, Chánh án Tòa án hành chính phúc thẩm Vinhitsa Victor Kuzmishina và Bộ trưởng bộ Tư pháp Oleksandr Lavrynovych. Nhưng ông Lavrynovych hiện đang là đại biểu quốc hội , nên đối lập cho rằng ông đang chuẩn bị rời khỏi chính phủ. Đảng Vùng thừa nhận rằng ông Alexander Lavrynovych muốn làm việc trong Hội đồng Tư pháp tối cao .

Theo luật "Về Hội đồng Tư pháp tối cao ", Hội đồng bao gồm 20 thành viên - Chủ tịch, thẩm phán, luật sư và các đại diện của các trường đại học luật . Còn hai đại diện được bổ nhiệm bởi Hội nghị của các công tố viên toàn Ukraina. Về trách nhiệm thì cơ cấu của Hội đồng Tư pháp tối cao bao gồm Bộ trưởng Bộ Tư pháp, chánh án Tòa án tối cao và Tổng chưởng lý. Quốc hội sẽ xem xét bổ nhiệm ba đại diện của mình, hai người trong số họ phải là thẩm phán. Như vậy, sau khi xem xét việc bổ nhiệm các thành viên của Hội đồng Tư pháp tối cao có thể chính là Oleksandr Lavrynovych đối thủ của Sergei Vlasenko .

Đảng Vùng cho rằng phe đối lập có thể đề xuất một ứng cử viên cho HCJ, nhưng họ nghi ngờ rằng ông Vlasenko sẽ không nhận được sự ủng hộ trong đại hội.

Lan Anh
Theo Podrobnosti