Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Tổng tư lệnh biên phòng Ukraine Litvin: Tại Donbass không có cơ quan chính quyền mà chỉ có lực lượng biên phòng bảo vệ biên giới

Chủ nhật, 01/06/2014 | 14:00
Theo lời của Litvin, tại Donbass không có các cơ quan chính quyền, không có lực lượng công an và quân đội, chỉ có cơ quan biên phòng làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới: “ Ngày đêm chúng tôi bảo vệ biên giới của tổ quốc. Tại các vùng miền Đông không có chính quyền, chỉ có chúng tôi bảo vệ biên giới. Ngà

Ông nói lực lượng biên phòng đã hành động rất hiệu quả: “ Hàng ngày, hàng đêm đều xảy ra đụng độ với những kẻ ly khai. Cuộc chiến ngày 29/5 tại trạm kiểm soát “ Diakovo “ là một ví dụ điển hình. Lửa và đạn pháo dày đặc. Lực lượng biên phòng đã dũng cảm chống chọi, lửa đối lửa, chúng tôi đã đẩy lùi bọn khủng bố “
Ông đã phủ nhận sự buộc tội của tiểu đoàn trưởng “ Donbass “ Semenchenko, rằng những kẻ khủng bố đã vượt qua biên giới do lực lượng biên phòng trợ giúp.
Litvin cũng khẳng định lực lượng biên phòng đã phối hợp với trung tâm chống khủng bố.
Litvin nói rằng cơ quan biên phòng đã xây dựng được 200 điểm chốt giữ và 400 hỏa điểm.
Ngoài ra ông thông báo từ đầu tháng 3, lực lượng biên phòng đã bắt giữ 250 công dân Nga, có mục đích vượt biên vào Ukraine để hoạt động biệt kích.
Theo podrovnosti.ua