Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

500 € trao tay, hay cuộc sống của người Ukraine tại Ý chẳng ngọt ngào

Thứ tư, 13/03/2019 | 00:10
Đối với hàng trăm ngàn người Ukraine, Italia là ngôi nhà thứ hai của họ. Nhiều người trong số đó có thể mỗi tháng được nhận 500 € từ nhà nước.

Ở Ý, bắt đầu có hiệu lực hệ thống “cấp tiền cho người dân”, tức là mỗi người dân có thể nhận được một khoản thu nhập cơ bản từ nhà nước mà không kèm theo điều kiện nào. Mô hình này không phù hợp với tất cả các nước. Cần phải có tiền đề: thu nhập và mức sống cao. Nhà nước có tổng sản phẩm quốc gia lớn nhờ tự động hoá sản xuất, đồng thời cũng tạo nguy cơ thất nghiệp cao.

Theo lời của Phó Thủ tướng Italia Di Maio, hiện nay hơn 5 triệu người Ý có thể trông cậy vào nhà nước. Tất cả các công dân Ý và những công dân khác sống hợp pháp ở Ý trên 10 năm, có thể nhận 500€/tháng. Đối với các gia đình có từ 3 con trở lên, nhà nước sẽ cấp cho một khoản thu nhập cơ bản 1050€/tháng, nếu gia đình có thu nhập bằng 0. Nếu gia đình phải thuê nhà, nhà nước sẽ trợ cấp bổ sung thêm 280€ nữa. Những người có thu nhập trên 9360€/tháng, hoặc có nhà ở trị giá trên 30 ngàn€ thì không được nhận khoản thu nhập nói trên.

Trên trang mạng của đại sứ quán Ukraine tại Ý, thông báo số công dân Ukraine chính thức có thẻ định cư ở Ý là 240 141 người (tính đến tháng 01/2016, hiện không có số liệu mới hơn).

Người Ý cho rằng, hiện nay cộng đồng người Ukraine tại Italia ổn định: năm 2015 có 58,5% số người Ukraine sống hợp pháp trên đất Ý, có thẻ định cư lâu dài. Người Ukraine đến sinh sống ở Ý bắt đầu từ 1/4 thế kỷ trước, vào giữa những năm 1990. Từ năm 2010 số người Ukraine đến Ý giảm dần. Mỗi năm có khoảng 150 người Ukraine nhận quốc tịch Ý.

Tất cả các công dân Ukraine ở Ý đều làm việc? Thực tế mức thất nghiệp của người Ukraine tại Ý cao hơn nhiều so với ở Ukraine: 13% (ở Ukraine tỷ lệ thất nghiệp 9%). Cứ 100 người nhập cư từ Ukraine trong tuổi lao động (từ 15-64 tuổi) chỉ có 68 người làm việc, thất nghiệp 13, trong khi 19 người không tìm việc làm. Năm 2014, số nhân viên Ukraine sử dụng trợ cấp thất nghiệp ở Ý là 43 ngàn người.

Còn trong số người Ukraine làm việc thì chỉ 1/5 có thu nhập trên 1 ngàn €/tháng. Đại đa số nhân công Ukraine có thu nhập ở Ý từ 751€ đến 1000€/tháng. 35,2% số người Ukriane làm việc thuê có mức lương từ 501-750€/tháng.

Đây là lần đầu tiên ở Ý, khi nhà nước cấp tiền hàng loạt cho dân. Trước đó, một số nước trong Liên minh châu Âu đã tiến hành thử nghiệm cấp thu nhập cơ bản cho dân. Ví dụ từ năm 2017-2018, chính quyền Phần Lan cấp 560€/tháng cho hai ngàn người thất nghiệp. Chính phủ muốn nhìn thấy mối quan hệ của người được nhận tiền thu nhập cơ bản đối với công việc. Tức là muốn xem phản ứng của người dân trong tình huống, không phải đi làm cũng được nhận tiền. Thực tế cho thấy, khoản tiền nói trên không ảnh hưởng đến tìm việc làm.

Tổng kết thử nghiệm năm đầu, chính phủ nhận được báo cáo: người thất nghiệp không vội tìm kiếm công việc. Nhưng tìm thấy điểm tích cực: được nhận 560€ mà không phải kèm theo điều kiện gì, người dân có cảm giác stress giảm và cảm thấy sức khỏe của mình tốt hơn là không được nhận tiền. Ai nghi ngờ điều này! Tác giả Sergei Petrik bài đăng trên báo segodnya.

Theo segodnya

 

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN