Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Sẽ xây dựng sớm đường ống dẫn khí đốt không đi qua lãnh thổ Ukraine

Thứ tư, 15/05/2013 | 06:11
Người đứng đầu Công ty độc quyền về khí đốt của Nga Gazprom Alexey Miller trong phiên họp báo ngày 14/5 tại Vitebsk cho biết, : các đường ống dẫn "Yamal-châu Âu - 2" có thể được xây dựng trong một thời gian "rất, rất" ngắn, vì nó không đòi hỏi nhiều tốn kém.
Ông Miller nói "Chúng ta đều biết rằng hệ thống đường ống dẫn khí chính" Yamal-Châu Âu-1 " trên lãnh thổ của Belarus và Ba Lan được gian thiết lập và xây dựng như một nền tảng cơ sở hạ tầng để xây dựng hệ thống đường ống thứ hai -". Yamal-châu Âu - 2 " và ... một trong những lợi thế của dự án "Yamal-Âu 2" là nó có thể được hoàn thành trong một thời gian rất rất ngắn.

Ông nhấn mạnh rằng "Yamal-châu Âu 2" thực sự là rất quan trọng đối với các nước như Ba Lan, Slovakia, Hungary, bởi vì việc thực hiện tốt các dự án này sẽ tăng tính khả thi và ổn định của nguồn cung cấp khí đốt cho các nước này.

Theo ông, dự án này có những điểm khác biệt đáng kể so với những dự án khác..

"Trước hết, tôi muốn lưu ý rằng dự án không yêu cầu chi phí vốn cao, nó là một dự án ít tốn kém. Thứ hai, nó là một dự án có hiệu quả cao. Hiện nay chúng tôi đã bước đầu đánh giá về hiệu quả tinh tế cũng như kỹ thuật của dự án này,.." - người đứng đầu của Gazprom cho biết.

Ông nhấn mạnh rằng, theo biên bản ghi nhớ, được ký kết gần đây với các đối tác Ba Lan ở St Petersburg, dự án "Yamal-châu Âu 2", sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2013.

Các kết quả của nghiên cứu tính khả thi của dự án sẽ được công bố rộng rãi. Miller nói. "Điều quan trọng nhất mà tôi muốn nhấn mạnh sự khắc biệt của dự án này nó là cơ sở một khuôn khổ hợp đồng phù hợp giữa Nga và Ba Lan – là nền tảng một thỏa thuận liên chính phủ về việc thực hiện dự án" Yamal-châu Âu - 2 ".

Theo Podrobnosti Lan Anh