Trên đây là thông báo của Olga Bogomoles, đại biểu quốc hội, một trong những người khởi xướng thành lập cơ sở dữ liệu DNK. Hiện nay hệ thống này làm việc trong hệ thống Bộ nội vụ Ukraine.
Bogomoles cho rằng, đại đa số thân nhân của những người bị chết, không nộp mẫu máu để thử DNK hiện đang sống tại những vùng tạm bị chiếm hoặc ở Nga.
Bà thông báo, tới tháng 7/2017, kết quả làm việc của cơ sở dữ liệu đã nhận được 519 trường hợp trùng lặp DNK. Có nghĩa là hơn nửa ngàn người mất tích, thi thể của họ đã được xác định danh tính qua thử tes DNK. Những gia đình này đã nhận được sự giúp đỡ của nhà nước.
Đối với các công dân Ukraine, việc thử tes sẽ miễn phí. Các công dân nước ngoài phải trả tiền.
Theo lb.ua