Chương trình làm việc của ông với Tổng thống Ukraine Porosenko theo hình thức "một - một" và diện mở rộng.
Hai tổng thống sẽ bàn về sự phát triển kinh tế, chính trị, thương mại và hợp tác nhân đạo giữa hai nước. Điểm chú ý cơ bản được bàn tới là tình trạng hiện nay và triển vọng hỗ trợ kinh tế, trong đó là các lĩnh vực như thương mại, đầu tư, hợp tác xã công nghiệp, năng lượng, nông nghiệp, giao thông, đối thoại phát triển vùng. Ngoài ra còn có kế hoạch thỏa thuận cách tiếp cận tới việc phát triển vùng giáp biên.
Hai tổng thống sẽ bàn về tình hình trong vùng nói chung, trao đổi ý kiến về các vấn đề quốc tế.
Theo segodnia.