Theo kết quả công tác điều tra, trong 3 năm cuối, một nhóm người nào đó của công ty không trên cơ sở pháp lý trúng thầu mua phụ tùng thay thế cho các toa tàu đang sửa tại nhà máy. Giá của sản phẩm bị tăng giá lên tới 40-50% và là các sản phẩm mua từ Nga. Để hợp pháp hoá hành động này, nhà máy đã tiến hành các thương vụ không có hàng hoá, với những công ty giả.
Ngày 13/7 lực lượng cảnh sát bảo vệ kinh tế Ukraine phối hợp cùng Viện kiểm sát tối cao, có sự tham dự của cảnh sát đặc nhiệm, tiến hành 13 vụ khám xét những nơi ở, văn phòng, kho và các cấu trúc kinh doanh của các đối tượng bị tình nghi, tịch thu 15 triệu gr, con dấu, vũ khí và các tài liệu kế toán. Tài khoản của nhà máy bị phong tỏa.
Theo segodnia .