Đức, Pháp và Hà lan phong tỏa thỏa thuận tổng kết tuyên bố XIX thượng đỉnh Ukraine- EU.
Tuần vừa qua phương Tây cho Ukraine hiểu rõ rằng, trong thời gian tới gần đây cả NATO và EU đều chưa chờ đón tiếp nhận Ukraine. Điều này được khẳng định gián tiếp trong chuyến thăm Ukraine của Tổng thư ký NATO Stontenberg và thượng đỉnh Ukraine EU hôm 12-13/7 tại Kiev. Nguyên nhân không chỉ do cải cách chậm và đấu tranh chống tham nhũng. EU không muốn đối đầu trực diện với Nga vì Kiev, không muốn kích động Kremli. Các cố gắng từ phía Ukraine đưa vào bản tuyên bố chung tổng kết thượng đỉnh, nhắc về sự ủng hộ của EU các cố gắng của Ukraine hội nhập EU khiến các thủ lĩnh EU tiếp nhận một cách rất tiêu cực. Và đây là lần thứ hai trong lịch sử thượng đỉnh EU - Ukraine tuyên bố chung không được công bố, còn các thủ lĩnh EU né tránh câu hỏi của các nhà báo về sự khẳng định của EU trước việc Ukraine lựa chọn con đường theo EU.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Yunker tuyên bố (ngày 6/4/2016): "Không nghi ngờ gì, trong vòng 20-25 năm tới, Ukraine không thể trở thành thành viên của EU, cả NATO cũng vậy" .
Một số tổng kết chính của thượng đỉnh XIX Ukraine - EU:
*EU đứng về phía Ukraine chống Nga xâm lược, không công nhận Nga xâm chiếm Crimea, kêu gọi thực hiện thỏa thuận Minsk, nhấn mạnh trách nhiệm của Nga trong vấn đề này.
*EU kêu gọi khẩn cấp trả lại tự do cho các công dân Ukraine bị giam giữ tại Crimea và Nga.
*Đầu năm 2018 tại Brusel sẽ diễn ra hội thảo đầu tư và hội thảo quốc tế về cùng hiện đại hoá và sử dụng hệ thống đường ống dẫn khí đốt.
*Bắt đầu lập lộ trình hội nhập tiếp theo của Ukraine vào EU.
*Sẽ thành lập tổ công tác không chính thức Ukraine - EC về hạ tầng thông tin chiến lược, tăng hiệu quả phản ứng trước các tấn công của Haker và các tuyên truyền các thông tin méo mó từ phía Nga.
*EU sẽ không còn đòi lập riêng toà án chống tham nhũng, các thủ lĩnh EU đồng ý lập Phòng phòng chống tham nhũng riêng tại quốc hội Ukraine.
Nhưng cuối cùng tuyên bố chung tổng kết thượng đỉnh Ukraine - EU cũng không được thông qua. Trên trang địa chỉ của DW thông báo, phía Ukraine đòi đưa vào nội dung tuyên bố mục về EU công nhận những cố gắng của Ukraine, nhưng bị Hà lan cực kỳ phản đối và chống. Hà lan được Pháp và Đức ủng hộ.
Tình hình xung quanh thượng đỉnh XIX Ukraine - EU giống như chuyến thăm Ukraine của Tổng thư ký NATO Stontenberg. Tại cuộc họp báo chung tổng kết cuộc họp Ủy ban Ukraine - NATO, Tổng thống Porosenko tuyên bố, phía Ukraine đề nghị, phía NATO tiếp nhận, bắt đầu đối thoại cung cấp cho Ukraine "Kế hoạch hành động về thành viên NATO", nhưng Stontenberg im lặng trước tuyên bố của Porosenko. Sau đó cơ quan phát ngôn của NATO giải thích, NATO chưa đưa ra sự đồng ý khởi động đối thoại "Kế hoạch hành động để Ukraine trở thành thành viên NATO".
Theo segodnia