Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Pusilin phản đối biên bản ghi nhớ của Quốc hội và từ chối đàm phán với Kiev

Thứ tư, 21/05/2014 | 14:00
Lãnh đạo “ Nước cộng hòa Dnetck “ Pusilin phản đối biên bản ghi nhớ của Quốc hội và từ chối đối thoại với Kiev.
Ông ta cho rằng biên bản ghi nhớ mà Quốc hội thông qua về hiểu biết lẫn nhau và hòa bình là mị dân: “Tài liệu đó có cái tên rất kêu là “ Biên bản ghi nhớ “, về thực chất cũng chỉ là mị dân. Họ sẵn sàng ký tất cả, nhưng thực tế nhìn những việc họ làm thì lại khác hẳn. Những người dân của chúng ta tiếp tục bị chết tại Slavansk và Kramator. Chúng tôi đã biết từ lâu những giá trị các chữ ký của họ “. Pusilin nói ông ta chưa thấy con đường đối thoại với Kiev: “ Đối thoại với các đại diện của Kiev là không thể. Chúng tôi mới chỉ nói chuyện được thông qua trung gian và chỉ về trao đổi người bị bắt và rút quân xâm lược ra khỏi nơi chiếm đóng “
Hôm thứ 3, ngày 20/5, Quốc hội thông qua biên bản ghi nhớ về hòa bình và hiểu biết lẫn nhau với số phiếu thuận 252. Đảng cộng sản và đảng Tự do không tham gia bỏ phiếu. Trong biên bản ghi nhớ không nói về sự trung lập của Ukraine và việc bầu cử trực tiếp các lãnh đạo của vùng, nhưng có nêu lên sự bắt buộc thông qua trưng cầu ý dân tại địa phương và bảo đảm ngôn ngữ tiếng Nga và ngôn ngữ các dân tộc thiểu số sống trong vùng.
Theo Segodnya.ua

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN