Kết quả thăm dò cũng cho thấy, đại đa số những người được hỏi (81,8%) cho rằng là công dân của nước mình - Ukraine.
Trong đó có hơn một nửa số người được hỏi là người Nga về dân tộc, nhưng họ nói về mình như công dân Ukraine (55%). Gần 1/4 số người được hỏi đặc trưng mình như công dân của nước Liên xô cũ (24,8%). Vì vậy, các nhà xã hội học thấy rằng, những người sống ở miền Đông Ukraine cho mình là công dân Liên xô (12%) và những người trên 60 tuổi.
Những người trẻ tuổi từ 18-29 và những người sống ở phía Bắc Ukraine cho mình là công dân thế giới (10,2%)
60,4% người Ukraine được hỏi trả lời rằng, ở nhà họ nói bằng tiếng Ukraine, trong khi đó 37,8% nói rằng họ dùng tiếng Nga ở nhà. Chỉ có 1,6% nói rằng họ sử dụng tiếng của các nước khác.
Các nhà điều tra xã hội học không tiến hành khảo sát tại những vùng bị tạm chiếm.
Tại miền Đông Ukraine mọi người sử dụng tiếng Nga 74,7%. Còn tại miền Tây Ukraine mọi người sử dụng tiếng Ukraine 96,5%.
Theo Unian.