Các chuyên gia và Bộ nội vụ hy vọng, những quy định châu Âu làm tăng mức an toàn giao thông.
Sau khi kết thúc quá trình phê chuẩn hiệp ước hội nhập Ukraine vào EU, có kế hoạch vào giữa tháng 7, EU có quyền đòi hỏi pháp lý Ukraine hoàn thành các trách nhiệm, trong đó có việc cấp bằng lái xe. Đó là việc phải chấp hành 2 chỉ thị châu Âu số 2006/126/EC và 2003/59/EC.
Chỉ thị thứ nhất liên quan đến hình thức và quy định cấp bằng lái xe, còn chỉ thị thứ hai là quy chế cấp bằng lái xe các loại xe hạng C và D, tức là các xe thương mại.
Vì vậy, tương ứng sẽ có những thay đổi trong luật pháp Ukraine để thích ứng với các chuẩn châu Âu.
Thực hiện chỉ thị 2006/126/EC, Bộ nội vụ Ukraine đã soạn dự thảo luật về bằng lái xe, trong đó xem xét giảm thời hạn có hiệu lực của bằng. Thực hiện điều này nhằm mục đích, theo chu kỳ, kiểm tra lại kiến thức, thao tác, tình trạng sức khỏe của lái xe và đưa vào các hạng mới. Bằng mới bằng nhựa, sẽ có chip điện tử và có hạn 15 năm (hiện nay hạn 30 năm), bằng lái hạng xe thương mại có hạn 5 năm. Chip điện tử sẽ copy lại các thông tin như: Họ tên, ảnh, ngày tháng năm sinh, mẫu chữ ký, ngày cấp, loại bằng lái xe theo hạng xe.
Hiện nay tại các trung tâm dịch vụ hành chính Bộ nội vụ đã có máy móc để chuẩn bị cấp bằng mới, chỉ cần chờ sửa đổi luật.
Các loại bằng cũ, thậm chí cả loại bằng cấp từ thời Liên xô cũ vốn không có giới hạn về thời gian, vẫn có thể sử dụng trong Ukraine.
Còn loại bằng lái xe bằng nhựa cấp thời gian gần đây, có hạn 30 năm hiện vẫn có thể vào EU cho tới khi cấp bằng mới.
Loại bằng mới có chip điện tử sẽ đắt hơn 2-5% so với loại bằng nhựa thông thường, nhưng bảo đảm chống làm giả. Bằng bị giới hạn về thời gian với mục đích an toàn.
Bộ nội vụ Ukraine hứa, lái xe sẽ không phải thi lại như nhiều người lo ngại. Các thủ tục đổi chỉ cần thời gian nửa giờ, còn các chip điện tử có thể làm từ xa.
Khi bằng lái xe hết hạn, lái xe cần qua kiểm tra y tế, đặc biệt đối với những người trên 50 tuổi .
Theo segodnia.