Lusenko rời phiên họp của Ủy ban quy chế của quốc hội, trong đó xem xét tước quyền bất khả xâm phạm của đại biểu quốc hội Polakov (đảng Mặt trận nhân dân) sau khi cãi cọ với đại biểu quốc hội Sergei Sakhov (đảng nguyện vọng nhân dân).
Vụ cãi cọ bắt đầu khi Sakhov luôn cướp lời Lusenko. Lusenko gọi những gì đang diễn ra tại Ủy ban quy chế của quốc hội là trò hề và cảnh báo, nếu Sakhov không cho ông kết thúc phát biểu, thì ông sẽ ra ngoài. Lusenko hét lên: "Các người bao che cho tham nhũng" "Nếu ở đây không cần tôi, tôi sẽ ra khỏi đây ngay". Kết quả là ông rời cuộc họp cùng chủ tịch Viện kiểm sát chuyên về chống tham nhũng (САП) Kholodnhiski .
Theo quy chế, khi xem xét buộc trách nhiệm hình sự đối với đại biểu quốc hội thì sự có mặt của Viện trưởng viện kiểm sát tối cao tại phiên họp của ủy ban quy chế là bắt buộc. Vì thế chủ tịch ủy ban tuyên bố cho nghỉ giải lao.
Sau 40 phút cuộc họp được nối lại và Lusensko quay trở lại dự họp.
Theo lb.ua