Hệ thống mới sẽ có hiệu lực đối với những người nước ngoài vào vùng Shengen theo visa, cũng như đối với những người nước ngoài được miễn thị thực trong các chuyến đi ngắn hạn, không quá 90 ngày, trong vòng 180 ngày.
Hệ thống mới này cũng giữ những thông tin về cá nhân và các loại giấy tờ du lịch, những dữ liệu sinh học (ảnh và dấu vân tay). Các dữ liệu nói trên được giữ thời hạn 3-5 năm và dễ tiếp cận đối với các nhân viên biên phòng và các cơ quan chính quyền của các nước thành viên EU, những cơ quan có thẩm quyền kiểm tra các công dân nước ngoài có thực hiện các điều kiện nhập cảnh và ở lại trong nước hay không.
Các cán bộ EU hy vọng những quy định mới sẽ giúp thu ngắn thời gian qua lại biên giới và tăng chất lượng kiểm tra biên giới, cũng như đấu tranh chống khủng bố, cho phép các cơ quan thực thi pháp luật tiếp cận lịch sử xuất, nhập cảnh của khách du lịch.
Theo podrovnoti.