Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Kỷ niệm 21 năm ngày Hiến pháp Ukraina được thông qua.

Thứ tư, 28/06/2017 | 22:56
Mỗi công dân Ukraine cần biết: Hiến pháp bảo đảm những quyền lợi gì cho mình. Hiến pháp Ukraine tròn 21 năm và được thông qua năm 1996, thời Tổng thống Leonhid Kuchma.

Kỷ niệm 21 năm ngày Hiến pháp Ukraina được thông qua.

Hiến pháp là Luật chính, bảo đảm cho mỗi công dân quyền và tự do. Chính trong Hiến pháp Ukraine quy định rõ - ngôn ngữ nhà nước duy nhất tại Ukraine - là tiếng Ukraine, tổng thống không thể thực hiện những trách nhiệm của mình quá hai nhiệm kỳ liên tục, còn các đại biểu quốc hội Ukraine có quyền bất khả xâm phạm.

Báo Segodnia liệt kê một số quyền đối với mỗi công dân Ukraine được Hiến pháp bảo đảm:

*Quyền được phục vụ y tế miễn phí:

"Mỗi người có quyền được bảo vệ sức khỏe, giúp đỡ y tế và bảo hiểm y tế. Bảo vệ sức khoẻ do nhà nước cung cấp tài chính tương ứng với các chương trình kinh tế, xã hội, dự phòng, y tế, vệ sinh dịch tễ" - điều 49 của Hiến pháp.

Như vậy, theo Hiến pháp, mỗi công dân Ukraine có quyền được phục vụ y tế do nhà nước chi tiền. Hơn nữa, nếu trong các bệnh viện (trừ các bệnh viện tư nhân) từ chối cung cấp giúp đỡ y tế miễn phí, đòi tiền thuốc chữa bệnh, thì bệnh nhân có quyền yêu cầu tới các cơ quan thực thi pháp luật. Theo điều 184 luật hình sự, nếu vi phạm quyền được chữa bệnh miễn phí, sẽ bị phạt 1700 gr.

Nhưng sự thật như Bộ y tế Ukraine thừa nhận, tại Ukraine không có dịch vụ y tế miễn phí. Nhà nước không đủ tài chính để chữa bệnh cho người dân không mất tiền. Các bác sĩ đành yêu cầu bệnh nhân tự mua thuốc.

*Quyền có nhà ở:

"Nhà nước tạo các điều kiện, để trong đó người dân có khả năng xây nhà ở, mua thành sở hữu riêng, hoặc thuê" - điều 47 của Hiến pháp.

"Các công dân cần được bảo trợ xã hội, nhà ở được nhà nước bảo đảm, do chính quyền địa phương cấp miễn phí, hoặc với giá có thể tiếp cận được với người dân theo luật định" - cũng theo điều 47 Hiến pháp.

Tuy nhiên, trên thực tế, cả nhà nước, cả địa phương đều không có đủ vật chất để bảo đảm cho tất cả mọi người dân nhà ở .

Cũng cần nêu rõ, các gia đình đông con, trẻ em mồ côi, các cựu chiến ninh, người tàn tật có quyền nhận nhà ở miễn phí.

*Quyền nhận lương hưu không thấp hơn mức sống tối thiểu:

"Lương hưu và các khoản trợ cấp xã hội khác là nguồn gốc cơ bản để tồn tại, cần bảo đảm mức sống không thấp hơn mức tối thiểu" - điều 46 của Hiến pháp.

Hiện nay mức sống tối thiểu đối với người Ukraine là 1312 gr. Mức lương hưu tối thiểu cũng như vậy. Người dân Ukraine đạt 63 tuổi sẽ được nhận lương hưu, trong đó không cần thiết phải đủ thâm niên làm việc.

Mức sống tối thiểu sẽ được xem xét mỗi năm vài lần, phụ thuộc mức lạm phát. Bây giờ mức sống tối thiểu đối với người Ukraine lao động là 1624 gr, trong khi túi thực phẩm thiết yếu có giá cao hơn gấp đôi.

Hiến pháp Ukraine còn bảo đảm cho các công dân Ukraine các quyền:

*Quyền được sống (điều 27).

*Quyền được tôn trọng danh phẩm con người (điều 28).

*Quyền bất khả xâm phạm nhà ở, đời tư và tự do (điều 29 và 30).

*Quyền được tự do lựa chọn nơi sinh sống (điều 33)

*Quyền được mít tinh và đình công (điều 39 và 44)

*Quyền về toà án.

Mỗi công dân Ukraine cần tuân thủ pháp luật, trong điều 67 Hiến pháp quy định: "Mỗi công dân có trách nhiệm bắt buộc đóng các loại thuế và các khoản thu theo mức do luật quy định". Theo thông tin từ cơ quan thuế Ukraine, gần 60% các nhà tuyển dụng, qua kiểm tra của nửa đầu năm ngoái, trả tiền theo phong bì, như vậy là vi phạm hiến pháp.

Trong Hiến pháp Ukraine cũng ghi rõ các quyền và trách nhiệm của các đại biểu quốc hội: Các đại biểu quốc hội cần tự tay bỏ phiếu (điều 84), ngoài ra, nếu không có sự cho phép của quốc hội, không thể bắt giữ, hay buộc trách nhiệm hình sự. Các đại biểu quốc hội có quyền gửi câu hỏi tới bất cứ cơ quan chính quyền, nhà máy, thậm chí cả tới các công ty tư nhân.

Các doanh nhân và các cán bộ nhà nước có trách nhiệm bắt buộc phải kể về những kết quả xem xét các câu hỏi được gửi tới. Theo ý kiến của Thẩm phán toà án Hiến pháp đã nghỉ hưu Vladimir Sapoval thì những quyền như vậy của đại biểu quốc hội không cùng với lý tưởng của quốc hội: "Những câu hỏi như thế không có tương tự ở các nước khác trên thế giới, phản ánh status phì đại của đại biểu quốc hội và không nhất trí với ý tưởng của quốc hội".

Theo segodnia.


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN