Điều này được chính Logvinski thông báo sau khi bỏ phiếu khai trừ Agramunt ra khỏi đảng nhân dân châu Âu.
Cần nhắc lại là, tháng 3/2017 Agramunt thăm Syria cùng với đoàn đại biểu quốc hội Nga. Sau đó tại PASE các đại biểu đòi ông phải từ chức. Tuy nhiên bị ông từ chối. Không có các thủ tục rút chức chủ tịch PASE.
Ngày 28/4 Cục PASE bỏ phiếu bất tín nhiệm Agramunt và từ chối cho phép thực hiện các cuộc thăm viếng, ra các tuyên bố và tiến hành các hoạt động khác trên cương vị chủ tịch PASE.
Ngày 2/6 Ủy ban tư cách của PASE thông qua dự thảo nghị quyết về khả năng phế truất chủ tịch và phó chủ tịch PASE.
Theo Unian.