Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Những điểm đặc biệt trong nền giáo dục ở Tiệp khắc

Thứ bảy, 24/06/2017 | 22:40
Học tập tại Tiệp khắc có thể được miễn phí, nhưng trước khi được nhập học phải chuẩn bị tích cực. Cảnh sát sẽ kiểm tra điểm danh các giờ học.

Những điểm đặc biệt trong nền giáo dục ở Tiệp khắc

Các trường tổng hợp của Tiệp khắc không thuộc top các trường có thứ hạng trên thế giới. Hơn nữa, Tiếng Tiệp tương đối phức tạp để học tập, ví dụ tiếng Balan dễ hơn. Ngoài ra các sinh viên của chúng ta rất khó thích nghi với quá trình học. Điểm đặc biệt trong đó là: Thời khoá biểu có thể tự lập, vắng mặt trong các buổi nghe giáo viên thuyết trình (лекция) cũng không bị ghi vào sổ điểm danh. Những người cho rằng không nhất thiết phải đến trường thì kết quả sẽ bị đuổi học và bị hủy visa sinh viên.

Công nhận các kết quả thi sát hạch và tiếng của các nước khác:

Những người muốn nhận bằng đại học tại Tiệp cần lưu ý: điểm thi sát hạch BHO không có tác dụng khi nhập trường. Nếu không có nostrifikasia thì không thể trở thành sinh viên. "Nostrifikasia là sự công nhận kết quả thi sát hạch về nhận bằng trung học - là thủ tục bắt buộc. Trên thực tế: Đó là trả thi hai môn của chương trình trường học phổ thông. Những môn gì - là do phòng giáo dục tại  nơi xin học xác định khi thí sinh tới nộp đơn xin học. Thường thì là môn toán và môn văn nào đó. Có điều đặc biệt là, thi sẽ bằng tiếng Tiệp và phải trả tiền: gần 1,5 ngàn gr.

Cần phải chuẩn bị học tiếng Tiệp trước khi nhập học:

Chính vì thế không thể bộc phát đến Tiệp khi chưa có chuẩn bị về vốn tiếng Tiệp. Biết tiếng Tiệp phải ở mức đủ để tiếp thu các chương trình học. Thường mất khoảng 2 năm.

Học tập, làm việc và tiền lương:

Ưu thế của các trường đại học công lập Tiệp khắc là miễn phí, thậm chí ngay với cả người nước ngoài. Còn tại các trường tư thì giá học mỗi năm phải trả 2500 euro. Sinh viên nước ngoài được trợ cấp về tiền ở -  gần 2 ngàn gr. Cũng có thể được nhận học bổng vì thành tích cao, hoặc nộp đơn xin nghiên cứu và tiền cho các chuyến đi (khoảng 12-15 ngàn gr/ tháng).

Một điều không bình thường đối với các sinh viên của chúng ta là có thể tự lập thời khoá biểu.

Tự lập thời khoá biểu có cái lợi lớn bởi vì giữa tuần có thể để dành 1-2 ngày để đi làm. Giá mỗi giờ làm có thể từ 150-200 gr. Những người may mắn có thể nhận với giá 350 gr/ giờ. Thường làm việc trong các quán cafe, nhà hàng, thư viện. Số giờ được làm thêm như các sinh viên Tiệp.

Trách nhiệm về kiến thức và tự phát triển:

Nhiều sinh viên Ukraine đồng tình rằng, việc học tập rất tiện khi đã vào quá trình học. Tất cả các thông tin cần thiết cho sinh viên, kể cả thời khoá biểu, đánh giá điểm, các câu hỏi cho các thày giáo và các câu trả lời đều có thể tìm thấy trong địa chỉ hồ sơ theo mạng của trường. Ngoài ra giáo viên còn đưa ra các thông tin bổ sung cho việc tự học và các thông tin mới nhất về các nghiên cứu của khoa mình trong trường.

Tự tổ chức:

Sinh viên tự chịu trách nhiệm về kiến thức nhận được. Người giảng bài thường không đánh dấu học sinh vắng vào sổ điểm danh. Nhưng nếu như cảnh sát phụ trách người nước ngoài đôi lần phát hiện vắng mặt các buổi học, hoặc trở thành đối tượng bị theo dõi, thì sinh viên đó sẽ bị hủy visa sinh viên và bị buộc phải về nước.

Giảm giá: 

Đối với các sinh viên, tại Tiệp khắc thành lập đủ các điều kiện để tự phát triển. Sinh viên được giảm giá tối đa vé đi nhà hát, rạp phim, bảo tàng, các phòng tập thể thao và có thể được giảm giá từ 10-50% vé xe công cộng.

Theo segodnia.


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN