"Thể thức "Normadski, biên bản Minsk... Tại Minsk diễn ra cuộc gặp mặt của thủ lĩnh 4 nước. Merkel là một nhân vật hiệu lực nhất, người đã lấy uy tín của mình bảo vệ chúng ta và chúng ta cần cảm ơn nước Đức. Olland, Putin và Porosenko... Tôi đặt cho các vị một câu hỏi đơn giản: Tại sao họ lại không ký biên bản ấy, tại sao tất cả không cùng ra họp báo và ra tuyên bố chung, nếu như họ có quan điểm trùng lặp ít nhất 51% ? Còn ai ký biên bản? Những người thậm chí không tham gia vào bàn luận trong đó. Tại sao họ không ký? Bởi vì thấy không chắc chắn biên bản sẽ được thực hiện? Hay còn phía nào đó quan tâm để làm như vậy?".
Theo ông, tại Minsk năm 1992 từng thành lập nhóm tiếp xúc để giải quyết khủng hoảng Nagorno- Karabakh, cộng thêm 20% lãnh thổ của Azerbaizan bị Armenia kéo về phía mình.
"Ở đó thể thức đối thoại 7+2, và chúng ta ở đâu? Có gì chuyển dịch? Ở đó Thụy sĩ, Thổ nhĩ kỳ, Đức...Chúng ta hãy nhìn về Kavkaz, nhìn về đồng nghiệp Moldova của chúng ta. Tại đó có cả Mỹ (thể thức đối thoại về Pridnhestrovia). Hôm nay các vị biết không, phát ra nhiều lời khuyên - nào hãy thay thể thức đàm phán, nào hãy thêm cái gì đó. Chả phụ thuộc gì vào số lượng. Tất cả chỉ phụ thuộc vào một người - vào Putin. Liệu người châu Âu có các cơ chế bắt buộc Nga nhượng bộ hay không...Trừng phạt thương mại . Đúng, họ tạo cho Nga vấn đề nào đó. Nhưng mặt khác họ buộc Nga tìm cách thay thế hàng nhập khẩu".
Theo segodnia.