Những trường đại học tại các vùng không thể tuyển đủ số lượng sinh viên.
Theo luật pháp Ukraine, các trường có thể tự nâng giá học phí hàng năm. Năm nay học phí tăng khoảng 12%.
Chuyên gia về phân tích công việc của dự án EU Talanova cho biết, tại các trường nổi tiếng Ukraine, giá học phí tương đối cao nên khó có thể tăng thêm. Năm ngoái trường tổng hợp mang tên Sevchenko Kiev giá học phí 30 ngàn gr/ năm.
Tăng giá học phí gây nỗi hoảng sợ cho các sinh viên. Mỗi năm số sinh viên nhập học ngày càng giảm do vấn đề dân số.
Năm ngoái tại nhiều trường đại học ở các vùng không tập trung đủ số sinh viên cần thiết, thậm chí ngay cả diện học bổng, nên theo Talanova, các trường địa phương năm nay không thể nâng giá quá 5%.
Theo lời nhà quản lý Pro- Colsulting Sviridi, bắt đầu năm học khoá 2016-2017 các trường tư thục tại Ukraine giảm 2 trường, còn lại 78. Số trường công lập giảm 12, còn lại 196 trường.
Theo lời bà, để bù đắp cho việc giữ giá, các trường cố gắng nhận đủ các sinh viên, những ai muốn nhập trường, thực tế không phụ thuộc vào mức chuẩn bị.
Cũng lưu ý rằng, số xuất học bổng cũng giảm đi khoảng 5%.
Hiện nay giá học theo diện hợp đồng khoảng từ 10 ngàn đến 40 ngàn gr/năm: ngành quản trị kinh doanh 29 ngàn gr. Ngành răng 33 ngàn gr/ năm. Các khoa luật tại các trường địa phương khoảng 12-15 ngàn gr.
Theo segodnia.