Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Sản phẩm Ukraina đang dần mất thị phần trong nước

Thứ ba, 14/05/2013 | 02:30
Tỷ lệ tiêu thụ hàng hóa trong các chuỗi siêu thị bán lẻ trong nước đã giảm xuống dưới 60%. .Các chuyên gia tin rằng, như đã từng xảy ra trong năm 2009, sự giảm giá hàng hóa sẽ cải thiện tình hình và ngăn chặn sự tăng trưởng của thị phần nhập khẩu . Tuy nhiên, theo kinh nghiệm sự mất giá cũng chỉ hiệu quả được một thời gian ngắn, và ngay sau đó nhập khẩu lại tiếp
Sản phẩm Ukraina đang dần mất thị phần trong nước

Dưới áp lực từ các sản phẩm nhập khẩu, thị phần hàng hóa Ukraina trong mạng lưới bán lẻ đang trở nên bị eo hẹp. Theo Cục Thống kê Nhà nước, trong năm 2012 tỷ lệ doanh số tiêu thụ hàng hoá trong nước chiếm 58,9%, giảm so với năm trước 3%. Ngoài ra các nhà sản xuất trong nước giảm lượng sản phẩm của họ trong phân khúc thực phẩm (với 87,2% lên 86,3%) và phi thực phẩm (từ 47,2% lên 41,9%). Xu hướng này đã được củng cố trong quá trình gia nhập WTO.

Trong năm qua, giảm đáng kể nhất tỷ lệ bán hàng dệt may Ukraina (từ 42,7% lên 34,2%), thủy tinh (từ 30,4% lên 24,6%), mì ống (từ 79,3% đến 75,5 %) cũng như đồ uống có cồn (từ 87,1% lên 83,9%).

Thị phần lớn nhất của sản xuất trong nước –đó là các sản phẩm từ bột mì (97,6%) và thịt (95,1%). Tuy nhiên, đã có một sự suy giảm dần dần - 0,9 và 1,5 % tương ứng. Thị phần thấp nhất của sản phẩm địa phương - giày dép (2,8%), thiết bị viễn thông (4,7%) và thiết bị máy tính (1,2%). Sản xuất Ukraina chỉ tăng trong thực phẩm đóng hộp (tăng 0,9 điểm phần trăm, lên 73,3%), thuốc lá (1%- ở mức 94,9%), sách, báo, tạp chí (1,5 % - ở mức 89%).

Nhà phân tích của Hiệp hội nông nghiệp Ukraina của Marian Zablocki cho rằng "Sự tăng trưởng của nhập khẩu -. Là hậu quả của viêc ổn định đồng gryvnia. Thông qua tỷ lêg hối đoái với đồng đô la Mỹ thì hàng nhập khẩu cũng tăng trên thị trường Ucraina,".

Năm ngoái, lượng nhập khẩu hàng hóa ở Ukraine lên 84,6 tỷ USD, gần như đạt chỉ số năm 2008 (8, 56 tỷ đô la). "Nếu không giảm giá đồng gryvnia thì vấn đề này là không thể giải quyết được" - các chuyên gia đánh giá.

Chương trình phục hồi nền kinh tế giai đoạn 2013-2014 đã xem xét đến chính sách thay thế nhập khẩu và nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế trong nước. Nhưng cho đến nay các biện pháp hiệu quả để hỗ trợ các sản phẩm Ukraina chưa được đề xuất. Còn các biện pháp đã được thực hiện thì hầu như không thu được kết quả như mong muốn. Ví dụ, trong năm 2011, một tỷ lệ không thuế thu nhập cho công nghiệp nhẹ. Và nếu trong năm 2011 tỷ lệ sản xuất trong nước may mặc bán hàng tăng 0,1 %trong năm qua - đã giảm 1,8 %.

Theo Uỷ ban Thống kê nhà nước tỷ trọng doanh số tiêu thụ sản phẩm trong nước giảm dần từ năm 2005. Bảy năm trước, tỷ lệ bán các sản phẩm Ukraina là 70,5%. Trường hợp ngoại lệ là cuộc khủng hoảng năm 2009. Do sự mất giá mạnh của gryvnia tỷ lệ bán các sản phẩm trong nước tăng từ 63,1% lên 67,4%. Trong trường hợp này, mức tiêu thụ các mặt hàng thực phẩm Ukraina chỉ tăng 0,2 điểm phần trăm. (Lên 88,4%), trong đó các mặt hàng phi thực phẩm - 3,5 % (54,7%). Tuy nhiên, hai năm sau thị phần nhập khẩu đã vượt mức trước khủng hoảng, và tiếp tục tăng mạnh .

Những dữ liệu này cho thấy rằng giảm giá chỉ có thể cung cấp cho một hiệu ứng ngắn hạn, nhà kinh tế Alexander Ogrimenko cho hay.

"Sự cải thiện của tình hình hiện nay hầu như chỉ trông chờ vào công nghiệp thực phẩm, do nhu cầu tiêu thụ của người Ucraina là khá cao. Còn các mặt hàng phi thực phẩm thường không có đối tác trong nước, còn nhập khẩu thì phụ thuộc vào khả năng tiêu thụ của người dân." - các chuyên gia cho biết.

Tuy nhiên, theo Tổng giám đốc của Hiệp hội Thương mại Ukraine Igor Kisky , tăng trưởng nhập khẩu thực phẩm không ảnh hưởng đến sản xuất trong nước .

Ông Igor Kisky chắc chắn rằng "Trên thực tế, thị phần của các sản phẩm Ucraina là khoảng 80%, lượng nhập khẩu sẽ phụ thuộc đến việc giảm nhu cầu đối với sản phẩm đó sau khi phá giá. Nhập khẩu thường là phản ánh sự thay đổi của nhu cầu, hoặc không có đối tác Ukraina, hoặc là nằm trong các loại giá khác nhau," .

Theo podrobnosti.ua
Lan Anh


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN