Avakov cho rằng, cần xem xét lại tình trạng của chiến dịch chống khủng bố tại Donbass, nhưng không xem xét lại bản chất của nó:
"Chiến dịch chống khủng bố - tên gọi này xuất hiện khi chúng ta nhận được sự gây hấn của Nga tại Donbass. Được tiến hành như phản ứng khi đó trước tình hình bất bình thường, chưa từng có tại Ukraine. Nếu là chiến dịch quân sự rộng lớn, đây không phải là chiến dịch đặc biệt của Ủy ban an ninh quốc gia, thì rõ ràng, cần xem xét lại, nhưng không xem xét lại bản chất".
Ông nhận thức chắc chắn rằng, khủng hoảng tại Donbass không thể giải quyết tại đường tiếp xúc, mà phải bằng sức ép chính trị lên kẻ xâm lược và bằng giải pháp chính trị, sau đó mới bằng sức mạnh của quân đội và các cơ quan thực thi pháp luật.
Theo segodnia.