"Những hành động được thỏa thuận cương quyết của Mỹ và EU giải quyết khủng hoảng tại Ukraine trong lợi ích chung của chúng ta. Tuy nhiên chúng tôi không thể đồng ý với nguy cơ của những lệnh trừng phạt bất hợp pháp, ngoài lãnh thổ đối với các công ty châu Âu, những công ty tham gia vào mở rộng cung cấp năng lượng tại châu Âu".
Trong tuyên bố chung kêu gọi không buộc các công cụ chính trị trừng phạt với các quyền lợi kinh tế. Và nêu rõ, điều đó "mang đến cho quan hệ Mỹ - châu Âu những thứ, với chất lượng hoàn toàn mới, tiêu cực", bởi vì những công ty của Đức, Áo và các nước châu Âu khác sẽ bị đe dọa mất mát, nếu họ tham gia vào các dự án khí đốt như "Dòng chảy phía Nam II" cùng với Nga và cung cấp tài chính cho dự án này.
Theo segodnia.