Trong đó ông cho rằng chiến dịch đặc biệt này là chiếc gương xác định, phản ánh không phải tất cả các cơ quan nhà nước Ukraine đã được cải cách và đã thay đổi. Ông nói:
"Chúng tôi chuẩn bị chiến dịch gần 1 năm. Đây là khối công việc khổng lồ của viện kiểm sát. Lực lượng Vệ binh quốc gia cũng được thu hút vào công việc. Từ 26 người bị bắt, có 1 người không bị giam giữ . Ông ta là người tàn tật. Chúng tôi cũng theo dõi các toà đang xác định hình thức quản thúc. Tại đây chúng tôi đụng chạm phải sự tranh cãi".
Theo lời ông, quyết định của toà xác định mức quản thúc đối với các cựu cán bộ thuế bị bắt gây bất ổn định cho hệ thống thực thi pháp luật.
"Có thể xem xét tình hình này như chiếc gương phản ánh tình hình chung tại Ukraine. Hôm qua chúng tôi tiến hành hơn 500 vụ khám xét. Chi tiết thực hiện rất nhanh để không ai có thể bỏ trốn. Tuy nhiên tình hình như thế này: đề nghị tiền, chạy trốn, thỏa thuận. Hơn 200 người tham gia chiến dịch. Rõ ràng là có ai đó nói lộ ra. Một người bị bắt ở sân bay Borispol. Nhưng không thể bắt hết số người định bắt theo kế hoạch".
Tuy nhiên Avakov từ chối không nói cụ thể những người không bắt được và các nguyên nhân khác.
Theo lb.ua