Ngày 23/5 tại Ukraine bắt đầu đợt thi sát hạch mới BHO và sẽ kéo dài tới 16/6. Môn thi bắt buộc đầu tiên là môn tiếng Ukraine, văn học và cuối cùng là môn hoá học. Tiếp theo sẽ là đợt thi bổ sung đối với những học sinh bỏ thi có nguyên nhân chính đáng và kéo dài từ ngày 3-12/6. Từ 12-20/7 sẽ làm thủ tục nhập học.
Oline: Năm 2017 các thí sinh có thể nộp đơn trực tuyến vào trang mạng trường mình cần nhập học. Theo quy định mới, các cựu thí sinh cũ có thể nộp vào 9 đơn vào 4 chuyên ngành ngân sách, còn đối với diện hợp đồng có thể nộp bao nhiêu đơn theo nguyện vọng. Ngoài ra nếu như năm ngoái, để được nhận vào trường, thí sinh phải có chứng chỉ của năm 2016. Năm nay có thể nhập trường với giấy chứng chỉ BHO của năm 2017 và 2016. Ngày 7/7 tất cả các trường phải công bố danh sách những người trúng tuyển diện ngân sách, trước 30/8- dạng hợp đồng.
Cộng điểm:
Năm nay áp dụng quy định mới - nhân hệ số. Điều này phụ thuộc vào học sinh phổ thông tốt nghiệp ở đâu và muốn nhập học vào trường đại học nào. Có 3 dạng: Vùng, ngành và nông thôn. Ví dụ: hệ số nông thôn nhân với 1,02. Điều này có nghĩa là, học sinh tốt nghiệp các trường ở nông thôn sẽ được nhân với hệ số 1,02 ( thêm khoảng 3-4 điểm).
Bộ giáo dục cũng muốn khuyến khích những người chọn các trường tại các vùng thay vì chọn các trường ở thủ đô. Các trường tại các vùng được cộng thêm đối với những ai muốn nhập vào các trường tại Odessa, Lvop, Dnhepr hay Kharcov và nhân với hệ số 1,01. Với các trường khác nhân hệ số 1,02. Các trường tại Donetsk, Lugan nhân hệ số 1,03. Còn đối với các chuyên ngành kỹ sư, kỹ thuật, sẽ được nhân hệ số 1,03.
Ưu đãi:
Trẻ mồ côi, thương tật, những trẻ con của những người tham gia ATO và các thí sinh từ Crimea, Donbass sẽ được áp dụng chế độ đơn giản: Nhập học không cần trả thi sát hạch BHO, nhưng do Bộ giáo dục xác định (có danh sách)
Giá học phí diện hợp đồng:
So với năm ngoái, trung bình giá tăng khoảng 10%. Tăng cao nhất là các trường tại thủ đô. Ví dụ các trường ngành khoa học nhân văn tại Kiev có giá 25 ngàn gr/ năm, trong khi tại Dnhepr giá 14-15 ngàn gr/ năm. Các trường với các ngành khoa học tự nhiên tại Kiev giá 22 ngàn gr, trong khi tại Lvov chỉ 11 ngàn gr/ năm. Đắt nhất là các ngành quan hệ quốc tế, doanh nghiệp quốc tế. Tại Kiev, giá học các ngành này lên tới 44 ngàn gr/ năm.
Theo segodnia .