Hãng thông tấn "Ukraine Novoti" phát hiện đăng ký tại toà án thông tin về vụ án khởi tố ngày 24/3/2017 theo chứng cứ cung cấp các dữ liệu giả mạo trong các tài liệu chính thức và lợi dụng chức vụ, gây hậu quả nghiêm trọng.
Cơ quan điều tra cho rằng, Gizo ngày 25/4/2015 khi được bổ nhiệm chức phó thứ nhất lãnh đạo НАБУ chưa từ bỏ quốc tịch Grudia. Ông giữ quốc tịch Grudia tới tận tháng sáu năm 2016.
Luật về công chức nhà nước quy định rõ, sẽ tước bỏ chức vụ của những người mang quốc tịch của quốc gia khác.
Ngoài ra Viện kiểm sát tối cao Ukraine điều tra khả năng trốn thuế của Gizo. Năm 2016 Gizo thực hiện quyền của mình tại công ty Grudia LLC Transportig và nhận 3 triệu, 380 ngàn 705 gr, nhưng không trả thuế cho ngân sách Ukraine 608 ngàn 527 gr (18%), vi phạm luật thuế.
Toà án đáp ứng đơn của Viện kiểm sát tối cao và cung cấp tiếp cận tới các tài liệu cần thiết được bảo quản bí mật trong các cơ quan có thẩm quyền Grudia, trong đó có tài liệu về mất quyền công dân Grudia của Gizo, cũng như các tài liệu có liên quan tới công ty LLC Transportig.
Gizo nhận quốc tịch Ukraine năm 2015. Trước đó nhiều năm ông làm việc tại hệ thống viện kiểm sát Grudia, trong đó những năm từ 2009-2013 là Phó Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao Grudia.
Theo lb.ua