Theo lời bà, tại cuộc họp tại Minsk hôm thứ tư, DHP và LHP tuyên bố, sẽ thảo luận danh sách những người được phóng thích chỉ với Viktor Medvedchuk, người vắng mặt tại cuộc họp hôm thứ tư.
Ngoài ra phía ly khai đòi tiếp tục các thủ tục xác minh những người không muốn trở về DHP và LHP.
Gerasenko than phiền:
"Để phía Ukraine xác minh những người đã được trả tự do, những người đã được phóng thích theo luật Savchenko . Đây là điều hoàn toàn hoang tưởng, tất nhiên, luật pháp Ukraine, quyền nhân đạo quốc tế không cho phép cưỡng bức di cư hay thẩm vấn những người tự do trước pháp luật!"
Bà cho rằng phiến binh cố tình kéo dài kịch bản giải thoát những người bị bắt.
DHP và LHP đưa vào danh sách những người chẳng có liên quan gì tới khủng hoảng Donbass. Bà nói:
"Danh sách bắt đầu từ những nhân viên Bercut giết người tại Maidan và kết thúc bằng những kẻ giết người tại Zaporoze và Vinhisa, cũng như những kẻ tham gia vào các sự kiện thảm họa tại Odessa. Rõ ràng là những kẻ tội phạm đó không thể đưa vào danh sách được trả tự do, họ không có liên quan gì tới quá trình Minsk, và không thể được xem xét trong khuôn khổ của quá trình Minsk".
Phe ly khai còn ra tối hậu thư về ân xá.
Trong đó, phía Ukraine không nhận được tin tức về 128 người bị phiến binh bắt giữ.
Theo lời Gerasenko, đại diện quyền con người của phía Ukraine Valeria Lutkovskaia bị từ chối được thăm những người bị bắt.
Theo lb.ua