Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao Lusenko gọi bà này là một trong những kẻ, khả năng là một trong những thành viên của cái gọi là "hình thức tập thể". Theo số liệu của Viện kiểm sát tối cao, các cán bộ thành phố Kharcov giai đoạn 2008-2014 đã lập hơn 90 tập thể xây dựng nhà ở và được dành 650 hecta đất của thành phố miễn phí để xây dựng.
Thực tế những người thành lập các tập thể xây dựng đó là những người thân cận của Thị trưởng Kharcov Kernes. Các khu đất đó được bán lại với giá thương mại. Do vậy thành phố bị mất 4 tỷ gr. Tachiana đã tác động cho chiếm dụng đất , trong đó là diện tích hơn 25 ha, làm thất thoát cho thành phố 129 triệu gr.
Toà án Kiev ra phán quyết bắt giam Tachiana với khả năng tại ngoại nếu đặt cọc 30 triệu gr. Hiện nay bà vẫn được tự do, thậm chí không bị tước chức vụ. Hội đồng thành phố không có bình luận gì. Luật sư của Tachiana cho rằng, toà bị Viện kiểm sát tối cao gây áp lực.
Theo podrovnoti.