Đó là tuyên bố của ông hôm thứ hai tại các hoạt động tưởng niệm tại Viện bảo tàng dân tộc học lịch sử Ukraine trong chiến tranh thế giới thứ hai:
"Đó là những điều không thể xoá khỏi trí nhớ của nhân dân, đặc biệt từ thế hệ, không thể bằng những từ xa lạ, từ những cuốn sách, biết sự thực khắc nghiệt về chiến tranh. Rõ ràng là những ngày đó luôn khắc sâu vào tờ lịch của Ukraine. Và rõ ràng rằng, không tin vào những ai đó nói, khi nào đó sẽ xoá bỏ những ngày đó. Chưa sinh ra kẻ có thể giơ tay thực hiện điều đó".
Cần nhắc lại rằng, Viện tưởng niệm dân tộc học soạn thảo dự luật "Về những ngày lễ của quốc gia", những ngày tưởng niệm. Theo đó có dự định chuyển ngày nghỉ lễ 9/5 sang thành ngày làm việc sang ngày 8/5 thành ngày tưởng niệm và hoà giải.
Theo la.ua