Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Bộ trưởng chính sách xã hội: Hệ thống lương hưu Ukraine trên bờ vực thảm họa.

Thứ năm, 20/04/2017 | 08:09
Đó là ý kiến của Bộ trưởng chính sách xã hội Ukraine Andrei Reva.

Bộ trưởng chính sách xã hội: Hệ thống lương hưu Ukraine trên bờ vực thảm họa.

Theo lời ông, thu nhập của Quỹ lương hưu chỉ đủ chi phí cho 1/2 nhu cầu của quỹ.

" Hôm nay chúng ta đang trong tình trạng , mức hưu tối thiểu 1247 gr, trong đó một vài trăm ngàn người còn hưởng mức chỉ 947 gr. Mức lương hưu trung bình tại Ukraine 1823 gr. Toàn Ukraine có 12 triệu người hưu trí. Để đủ tiền trả mức lương bèo bọt đó thu nhập của quỹ hưu trí cũng chỉ đủ chi cho 1/2. Còn lại 1/2 phải bù từ ngân sách. Tình hình này bình thường hay sao? " - Reva đặt câu hỏi.

" Chúng ta cần IMF, để nhìn quỹ trong thấy tình trạng thảm họa, để thấy mức lương hưu quá thấp. Hôm nay nước ta đang có chiến tranh, lại phải bù từ tiền ngân sách 1/2 cho quỹ hưu 140 tỷ gr và 134 tỷ gr cho quốc phòng. Trong đó mức lương hưu của ta lại thấp nhất tại châu Âu. Vì vậy ở đây không cần IMF. Ở đây phải đặt câu hỏi cho chính quyền toàn Ukraine rằng chúng ta sẽ sống ra sao khi khả năng thảm họa đang ở trước mặt, hơn nữa đây lại là thảm họa lớn khủng khiếp".

Theo podrovnoti.Bộ trưởng chính sách xã hội: Hệ thống lương hưu Ukraine trên bờ vực thảm họa.

Đó là ý kiến của Bộ trưởng chính sách xã hội Ukraine Andrei Reva.

Theo lời ông, thu nhập của Quỹ lương hưu chỉ đủ chi phí cho 1/2 nhu cầu của quỹ.

" Hôm nay chúng ta đang trong tình trạng , mức hưu tối thiểu 1247 gr, trong đó một vài trăm ngàn người còn hưởng mức chỉ 947 gr. Mức lương hưu trung bình tại Ukraine 1823 gr. Toàn Ukraine có 12 triệu người hưu trí. Để đủ tiền trả mức lương bèo bọt đó thu nhập của quỹ hưu trí cũng chỉ đủ chi cho 1/2. Còn lại 1/2 phải bù từ ngân sách. Tình hình này bình thường hay sao? " - Reva đặt câu hỏi.

" Chúng ta cần IMF, để nhìn quỹ trong thấy tình trạng thảm họa, để thấy mức lương hưu quá thấp. Hôm nay nước ta đang có chiến tranh, lại phải bù từ tiền ngân sách 1/2 cho quỹ hưu 140 tỷ gr và 134 tỷ gr cho quốc phòng. Trong đó mức lương hưu của ta lại thấp nhất tại châu Âu. Vì vậy ở đây không cần IMF. Ở đây phải đặt câu hỏi cho chính quyền toàn Ukraine rằng chúng ta sẽ sống ra sao khi khả năng thảm họa đang ở trước mặt, hơn nữa đây lại là thảm họa lớn khủng khiếp".

Theo podrovnoti.


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN