Hơn 100 người bảo vệ nhân quyền và các đại diện của hơn 70 tổ chức bảo vệ nhân quyền từ 28 nước gửi bức thư ngỏ cho Tổng thống và Quốc hội Ukraine liên quan tới tình hình phát sinh xung quanh các đề nghị thay đổi trong luật về " Công dân Ukraine". Trong thư nội dung có đoạn viết:
" Trong trường hợp thông qua bất cứ một trong những đề nghị của dự luật , theo con số thống kê hiện có, hơn 2,5 triệu người Ukraine bị tự động mất quốc tịch, trong đó tại vùng đe dọa nghiêm trọng có các công dân Ukraine, những người sống tại các vùng tạm chiếm Crimea, Lugan, Donetsk, ngoài nguyện vọng của mình, trở thành vật hy sinh của chính sách gây hấn Nga và họ đành nhận hộ chiếu của " chính quyền" của những nơi đó".
Theo ý kiến của những nhà bảo vệ nhân quyền, thay vì để đoàn kết tập trung người Ukraine trên thế giới trước đe dọa gây hấn từ kẻ xâm lược, những thay đổi trong luật về công dân Ukraine có thể dẫn tới cộng đồng Ukraine bị chia thành mảnh và tạo ra những cản trở để đánh đuổi ngoại xâm ra khỏi phần lãnh thổ quốc gia bị tạm chiếm.
" Chúng tôi yêu cầu sự chú ý của Ngài về cần thiết bàn luận công khai công chúng và các chuyên gia hàng loạt những câu hỏi liên quan tới đa quốc tịch, bảo vệ quyền của các công dân Ukraine sống ở nước ngoài ( trong đó kể cả trẻ em) cũng như các đại diện các dân tộc thiểu số khác nhau sinh sống tại Ukraine."
Những người bảo vệ nhân quyền yêu cầu hoãn xem xét dự luật đã được trình, tạo điều kiện thành lập Ủy ban nhà nước có thể vạch ra và giới thiệu cho cộng đồng xã hội quan điểm đoàn kết nhiều quốc tịch, có phân tích luật pháp Ukraine hiện hành ( điều 25 Hiến pháp Ukraine, trong đó cấm hủy quốc tịch), kinh nghiệm của thế giới và những chiều hướng toàn cầu mới".
Theo Unian.