Hiện nay Ukraine đang chuẩn bị cho quá trình cải cách y tế - kế hoạch chuyển sang bảo hiểm y tế thực hiện trong năm nay. Trên trang địa chỉ mạng của Bộ y tế có đăng dự luật cho cộng đồng xã hội thảo luận - dự luật về thành lập cơ quan chuyên trách bảo hiểm y tế và thay đổi nguyên tắc cung cấp tài chính cho các bệnh viện. Sau một tháng thảo luận, dự luật sẽ được trình quốc hội xem xét.
*Cơ quan phục vụ sức khỏe nhà nước (НСЗ): Trong đó Bộ y tế Ukraine đề nghị, ngay trong năm nay thành lập cơ quan nhà nước phục vụ sức khoẻ, cơ quan này sẽ lãnh đạo bảo hiểm y tế trong nước. Từng người dân Ukraine sẽ ký hợp đồng với bác sĩ và có thể là ứng viên được hưởng trợ giúp y tế miễn phí trong danh mục được đảm bảo của Bộ y tế. Người dân không phải trả thêm khoản phí nào khác, các dịch vụ nằm trong danh mục bảo đảm sẽ do nhà nước trả tiền. Còn lại tất cả các thủ tục khác không nằm trong danh mục sẽ do bệnh nhân tự thanh toán.
Cải cách sẽ bắt đầu từ khâu đầu tiên ( nội khoa, bác sĩ gia đình, bác sĩ nhi khoa) và cấp cứu y tế. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của cơ quan phục vụ sức khỏe nhà nước (HCЗ) là ký các hợp đồng với các bệnh viện. Các bệnh viện này sẽ nhận tiền từ ngân sách nhà nước để phục vụ bệnh nhân. Mỗi bệnh viện được nhận bao nhiêu tiền từ ngân sách sẽ phụ thuộc vào số khách hàng và số lượng dịch vụ y tế của bệnh viện phục vụ bệnh nhân . Bộ y tế giải thích: Người dân Ukraine sẽ ký hợp đồng với các bác sĩ, sẽ nhận từ họ giúp đỡ y tế từ gói bảo đảm dịch vụ y tế, còn HCЗ theo tổng kết tháng sẽ chuyển tiền ngân sách cho bệnh viện số tiền cần thiết . Cần nhắc lại là, theo quy định mới, một bác sĩ sẽ chịu trách nhiệm phục vụ không quá 2 ngàn bệnh nhân và mỗi bệnh nhân được nhà nước chi ngân sách 270-300 gr/ năm. Hơn nữa hàng năm НСЗ sẽ xem xét lại giá cả đó. Đến năm 2019 đây là khoản ngân sách duy nhất bệnh viện có thể nhận được từ nhà nước.
Ngoài ra HCЗ sẽ theo dõi chất lượng phục vụ y tế và phân tích , cái gì và phổ biến ở đâu. Trong đó những hợp đồng với các bệnh viện phục vụ chất lượng kém, đòi thêm tiền của bệnh nhân sẽ bị hủy và tiếp theo bệnh viện sẽ không được nhận tiền từ ngân sách nữa.
Chuyên gia về y tế Yabchanko cho biết: " Tiền bảo đảm cho các dịch vụ vệ sinh bệnh viện, sưởi ấm, sửa chữa sẽ do ngân sách địa phương phải đảm nhiệm". Đồng thời ông cũng bày tỏ nghi ngờ quốc hội có thể không thông qua dự luật:" Thành lập ra cơ quan HCЗ để làm gì khi chức năng đó có thể do chính Bộ y tế đảm nhiệm? Còn việc thành lập ra cơ quan như vậy cho phép chối rửa trách nhiệm, kéo theo nguy cơ tham nhũng".
*Gói bảo hiểm y tế được nhà nước bảo đảm ngân sách, người dân không phải trả tiền gồm: Các bệnh ung thư, phụ nữ có mang, các xét nghiệm y tế.
Danh sách trong gói bảo đảm y tế gồm 20 hạng mục, trong đó có cấp cứu y tế và kiểm soát của bác sĩ đối với các bệnh xã hội nguy hiểm như : Bệnh lao, sida, viêm gan siêu vi trùng, cũng như các bệnh nhân rối loạn tâm thần , các phụ nữ có bầu. Họ sẽ được hưởng dịch vụ y tế miễn phí tiêm vaxin, các xét nghiệm y tế.
Nếu nói về các dịch vụ y tế, tiền ngân sách cho mỗi công dân Ukraine sẽ đủ chi các xét nghiệm: thử tiểu đường, cao huyết áp, các bệnh tim mạch, ung thư cổ tử cung và tuyến sữa , ung thư trực tràng, ung thư tiền liệt tuyến, thử máu, phân, nước tiểu, điện tâm đồ, chụp X quang phổi, các chứng chỉ của bệnh viện cũng được cấp miễn phí như trước đây.
Theo segodnya.ua