Những công dân Ukraine ở nước ngoài đòi thành lập Ủy ban nhà nước để bàn luận công khai trước công chúng xung quanh các câu hỏi liên quan tới hai quốc tịch và bảo vệ quyền của người Ukraine ở nước ngoài.
Trong đó tổ chức quốc tế Global Ukraine ngày 15/3/2017 đã yêu cầu tới Tổng thống Porosenko với nội dung như sau:
" Kính thưa ngài Tổng thống! Vì những nguy cơ liên quan tới dự luật số 6175 ngày 13/3/2017, yêu cầu ngài giữ việc xem xét dự luật và tác động thành lập Ủy ban quốc gia để công chúng và các chuyên gia bàn luận công khai các câu hỏi liên quan tới hai quốc tịch và bảo vệ quyền của người Ukraine ở nước ngoài. Ủy ban quốc gia này sẽ làm việc, tính đến sự phân tích điều luật Ukraine hiện hành và kinh nghiệm của thế giới, những chiều hướng mới của toàn cầu".
Về phía mình, tổ chức Ukraine- Mỹ Razom fof Ukraine cùng với Canada - Ukraine International Assistance Fund- CUIA Fund (Canada) công bố nội dung tuyên bố của mình như sau:
"Theo tính toán sơ bộ , dự luật số 6175 ngày 13/3/2017 trong những thay đổi luật Ukraine " về quốc tịch Ukraine" do Tổng thống Ukraine trình quốc hội xem xét, dẫn tới tự động hủy quốc tịch của gần 5 triệu công dân Ukraine".
Theo ý kiến của họ, sáng kiến của Tổng thống hạn chế quyền của các công dân Ukraine ở nước ngoài là suy nghĩ chưa thấu đáo, dẫn đến những hậu quả tiêu cực đối với Ukraine do mất sự ủng hộ đáng kể của người Ukraine tại các quốc gia khác, những người hiện nay là tiền đồn ủng hộ các quyền lợi của Ukraine.
" Chúng tôi kêu gọi tổng thống thu hồi dự luật thay đổi, còn các đại biểu quốc hội đừng bao giờ ủng hộ những thay đổi trong luật về quốc tịch".
Đồng thời, tổ chức phối hợp Ukraine toàn thế giới công bố tuyên bố về những thay đổi trong dự luật về quốc tịch, nêu rõ:" Những thay đổi trong dự luật là có hại và nguy hiểm ".
" Những thay đổi như vậy có thể dẫn tới mất quyền quốc tịch của hàng trăm ngàn công dân Ukraine, những người nhiều năm đành phải sống trong điều kiện nhập cư ngoài lãnh thổ đất nước".
Liên đoàn những người Ukraine toàn thế giới cũng ra tuyên bố, yêu cầu Tổng thống Ukraine, trong đó kêu gọi tiến hành lắng nghe ý kiến của toàn cộng đồng về dự luật nói trên. Trong thư còn tỏ ý nghi ngờ tính tương ứng pháp lý của dự luật với tối thiểu 3 điều trong Hiến pháp Ukraine.
Theo Unian