Theo công bố ngày 13/3, báo cáo của NATO, tổng chi phía chung cho quốc phòng của các thành viên NATO năm 2016 tăng và chiếm 2,43% tổng sản phẩm quốc nội của từng nước so với 2,4% năm 2015. Đây là đợt tăng đầu tiên kể từ năm 2009.
Cụ thể: Mỹ chi quân sự năm ngoái chiếm 3,61% tổng sản phẩm quốc gia. Các nước thành viên NATO tại châu Âu chi trung bình 1,47%. Chỉ có Hy lạp, Mỹ, Ba lan và Estonia đạt chỉ số yêu cầu chi phí quân sự do NATO đề ra 2% tổng sản phẩm quốc gia.
Năm ngoái Đức tăng chi quân sự lên tới 1,2%, so với 1,18% trong năm trước đó. Tây ban nha từ 0,9%-0,93%. Pháp từ 1,79%-1,8%. Canada từ 0,98-1,02%.
Vẫn như trước đây, Mỹ bảo đảm 70% chi phí phòng thủ của NATO. Hồi giữa tháng hai Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Mettis tại Brusel cảnh báo các đồng minh rằng Woasinton sẽ cắt giảm chi phí cho NATO nếu các nước thành viên còn lại không tăng phần đóng góp chi phí quân sự cho khối này.
Theo podrovnosti.ua