Cuộc phong tỏa bước sang vòng xoáy mới.
Những người phong tỏa đóng giao thông con đường xa lộ nối Donetsk và Mariupol tại làng Novotroidskoe. Như thông báo của cái gọi là Trung tâm phong tỏa, những người tham gia dựng nơi phòng thủ nơi đó, thành lập ra các đơn vị trinh sát và đóng cửa tất cả các cửa ngõ đi vòng.
Họ còn dựng lán tại Bugase. Đó là làng giữa Novotroiski và Volnovakha . Hiện nay tại đây có vài chục người. Theo lời họ, trong tay họ không có vũ khí.
Hôm nay đã 1 tháng phong tỏa. Đầu tiên họ phong tỏa đường sắt nối với vùng tạm chiếm. Bây giờ họ chuyển sang phong tỏa cả đường xe ô tô. Mariupol là thành phố chịu cú đấm đầu tiên, cụ thể là hai nhà máy luyện kim lớn nhất, đó là "Azovstal" và " Ilicha". Việc hai nhà máy này phải ngừng hoạt động sẽ dẫn tới thảm họa về kinh tế và xã hội trong thành phố- hơn 10 ngàn người mất việc. Và thảm họa tương tự cũng sẽ xảy ra đối với nhiều thành phố của Ukraine.
Các kho dự trữ nhiên liệu của nhà máy hợp kim Kramator cứ rỗng dần. Đã một tháng nay nguồn than cốc không được chở tới từ Gorlovka và Alchevka bởi đường sắt đã bị phong tỏa.
Aleksandr Sikhov, lãnh đạo xưởng của nhà máy hợp kim Kramator cho biết:" Thời điểm nguy kịch xảy ra và quá trình không thể đảo ngược khi kim loại bị nguội đi, lò sẽ bị hỏng".
Hàng ngàn người lao động rơi vào trạng thái tuyệt vọng: lấy gì nuôi sống gia đình?
Ngành luyện kim bị tê liệt kéo theo ngừng tăng trưởng kinh tế và đồng gr bị mất giá. Nhà ở sẽ không có sưởi, không có điện, nước.
Tổng giám đốc nhà máy luyện kim " Zapozostal" Rostislav Surma đã phải kêu gọi tới chính quyền.
Một số nhà máy nhiệt điện có lượng than dự trữ tối đa 1 tháng. Ba nhà máy nhiệt điện tại Pridnhetrovskoi chỉ làm việc 1, cung cấp điện cho bờ trái của Dnhepropetrovsk . Đó là 300 ngàn dân.
Việc ngắt điện theo chu kỳ trước tiên liên quan tới 7 tỉnh: Dnhepr, Kharcov , Kiev, Chernhigov, Zaporoze, Sumskoi, Cherkasi.
Để tránh không phải sử dụng tới các biện pháp cuối cùng, Chính phủ từ đầu hè đã bắt đầu tăng sản xuất điện từ nhà máy điện hạt nhân và tăng dự trữ than.
Thủ tướng Groisman nêu rõ quan điểm của chính phủ:" Chúng tôi sẵn sàng đối thoại, những đối thoại chuyên môn, nhưng chúng tôi không sẵn sàng trước sự phá hoại đối với Ukraine và người dân Ukraine. Chúng tôi đang làm việc và hy vọng vấn đề sẽ được giải quyết".
Cần lưu ý rằng, 300 ngàn người làm việc trong ngành luyện kim đang đứng trước nguy cơ. Cùng với gia đình họ thì đó là dân số của cả thành phố lớn như Odessa , Dnhepr. Các nhà máy đó nộp thuế cho ngân sách, chiếm 12% tổng thu nhập quốc dân, đem về cho Ukraine hơn 20% nguồn thu ngoại tệ.
Vì chấm dứt xuất khẩu kim loại , mỗi năm Ukraine mất từ 2-4 tỷ $.
Các ngành xây dựng, nông nghiệp cũng phụ thuộc vào luyện kim. Có nghĩa là các ngành này cũng chờ đợi mất việc làm.
Thậm chí bây giờ nếu chuyển sang nhập than hoàn toàn của nước ngoài, cũng cần tối thiểu thời gian 2 tháng. Từ Nga mất 2 tuần. Có nghĩa là- những người phong tỏa, theo lời họ, đấu tranh chống buôn bán với những vùng bị chiếm đóng, như vậy đã đẩy Ukraine phải mua than của nước xâm lược mình.
Theo segodnya.ua