Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Nga kêu gọi chính quyền Ukraine và phe đối lập đối thoại

Thứ tư, 30/04/2014 | 14:00
Theo Reuters, ngày 1/5, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã kêu gọi tiến hành đàm phán giữa chính quyền Ukraine và lực lượng ly khai ủng hộ Nga ở Đông Nam Ukraine dưới sự bảo trợ của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE).
 
Các tay súng bịt mặt bao vây bên ngoài chi nhánh ngân hàng Private ở Donetsk ngày 28/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)
 
Phát biểu với kênh truyền hình Rossiya-24 TV trong chuyến thăm Peru, ông Lavrov nói: "Nga tin tưởng rằng dưới sự bảo trợ của OSCE, một cuộc đối thoại như vậy có thể được sắp xếp giữa chính quyền Kiev và phe đối lập ở các khu vực khác của Ukraine"
 
Trước đó, ngày 28/4, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố cho rằng quân số Ukraine triển khai ở Đông Nam nước này sẽ khiến các thành viên trong Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) "quan ngại sâu sắc."
 
Tuyên bố cho biết Ukraine triển khai hơn 11.000 binh lính, 160 xe tăng, 230 xe bọc thép và 150 khẩu pháo ở khu vực này như một phần của chiến dịch chống lại các phần tử ly khai ủng hộ Nga./.

TTXVN