Khi trả lời phỏng vấn hãng Interfak Ukraine, Bộ trưởng nêu, các công ty ДТЕК năm ngoái nộp ngân sách 36,1 tỷ gr tiền thuế, việc trao đổi giữa các nhà máy xí nghiệp tiến hành bằng đồng gr, có nghĩa là tiền không ra khỏi Ukraine.
Ông nêu rõ tầm quan trọng của sự hiểu biết về bản chất của vấn đề kinh tế và kêu gọi những người tham gia phong tỏa có những suy nghĩ lành mạnh.
" Sẽ chẳng sao khi chúng ta đóng cửa nhận than từ lãnh thổ bị tạm chiếm từ các công dân Ukraine của chúng ta, trong khi đó từ Nga mỗi năm chúng ta nhận 10 triệu tấn than mỗi năm? Về chuyện này không có ai nhớ hay sao? Sẽ chẳng sao nói chung, rằng chúng ta mua lại gas từ Slovenhia, gas này được nhập khẩu ngược chính của Nga?"- Avakov than phiền.
Ông nhấn mạnh, hàng trăm ngàn người làm việc tại các nhà máy có thể bị mất việc :" 125 ngàn thợ mỏ làm việc khai thác tại những vùng bị chiếm đóng...Trên lãnh thổ của chúng ta có 300 ngàn người làm việc trong lĩnh vực đó...Và để cho những người đó mất việc - đó là giải phóng Donbass?".
Avakov tin tưởng chắc chắn rằng, câu hỏi ủng hộ hay không ủng hộ phong tỏa chia rẽ cộng đồng ở các mức khác nhau, làm chấn động tình hình trong nước và tạo nền móng cho leo thang khủng hoảng từ bên ngoài.
Những gì liên quan tới công việc của cảnh sát tại nơi phong tỏa, Avakov trấn an rằng sẽ bảo đảm trật tự , không để xảy ra khiêu khích và và chặn đường giao thông nối các địa điểm của Ukraine với vùng chiến sự.
Avakov cho rằng, câu hỏi phong tỏa Donbass có liên quan tới quyền lợi chính trị của một số người.
Trả lời câu hỏi làm thế nào để giải quyết tình hình và giảm bớt căng thẳng xã hội, Avakov nhấn mạnh:" Tôi cho rằng quá trình này cần được giải quyết chỉ trong lĩnh vực truyền thông công khai".
Theo lb.ua