Trên đây là tuyên bố của đại diện chính thức Bộ ngoại giao Đức Martin Sefer.
Ông cũng nói rằng, trong tuyên bố của đại sứ Đức Raikhel về khả năng tiến hành bầu cử không có việc rút quân đội Nga không mâu thuẫn với quan điểm chính thức của Berlin.
Ông nhấn mạnh, theo thỏa thuận Minsk, việc khôi phục lại kiểm soát biên giới cần phải là sự kết thúc của quá trình gồm 13 mục.
" Một lần nữa tôi nhấn mạnh, không có ai, kể cả đại sứ của chúng tôi cũng không mảy may nghi ngờ rằng, cuối cùng ai là người chịu trách nhiệm tháo bỏ khủng hoảng đó...Không ai trong chính phủ nghi ngờ rằng, đối với lực lượng ly khai tại Donbass tồn tại sự giúp đỡ logic, tài chính và quân sự từ phía Nga".
Nhà ngoại giao Đức trấn an rằng, chính phủ Đức nói chung, trong đó có thủ tướng, bộ trưởng ngoại giao và đại sứ Đức tại Ukraine tăng cường nỗ lực của mình để giải quyết khủng hoảng miền Đông Ukraine.
Theo lb.ua