Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Chính quyền muốn thay đổi cuộc sống của người dân Ukraine như thế nào: Cắt giảm trợ cấp, cắt giảm ngày nghỉ và sẽ phạt vì ngôn ngữ

Chủ nhật, 05/02/2017 | 23:38

Chính quyền muốn thay đổi cuộc sống của người dân Ukraine như thế nào: Cắt giảm trợ cấp, cắt giảm ngày nghỉ và sẽ phạt vì ngôn ngữ

Tại Ukraine tới cuối năm, quốc hội sẽ xem xét hàng loạt các dự thảo luật. Cụ thể, cần phải thông qua dự luật cho phép tính phần trăm lãi phạt do nợ tiền dịch vụ nhà ở và bắt buộc tất cả phải tiến hành thẩm định hiệu quả sử dụng nhiệt sưởi ấm các căn hộ của mình ( bằng tiền của mình). Ngoài ra Viện tưởng niệm quốc gia Ukraine đề ra quyết định về việc hủy hàng loạt những ngày nghỉ, còn các đại biểu quốc hội sẽ tranh luận dự thảo luật về " Ngôn ngữ quốc gia". Báo segodnia giúp làm sáng tỏ, cuộc sống của người dân Ukraine có thể sẽ thay đổi như thế nào trong năm 2017:

Tiếng Nga sẽ bị tẩy chay:

Tháng trước, 33 tác giả là các đại biểu quốc hội đã đăng ký dự luật "Về ngôn ngữ quốc gia". Các tác giả đề nghị bắt buộc sử dụng tiếng Ukraine không những tại tất cả các cơ quan nhà nước và tại các cơ quan chính quyền địa phương ( như trước đây) mà còn làm cho tiếng Ukraine trở thành tiếng duy nhất của chương trình giáo dục ( nhà trẻ, mẫu giáo, sơ cấp, trung học và đại học), bắt buộc phải phổ biến tiếng Ukraine tại các cửa hàng, truyền hình, trong quân đội.

Theo dự luật, tất cả các phương tiện truyền thông đại chúng cần phải sử dụng bằng ngôn ngữ quốc gia và tất cả các địa chỉ mạng sau khi thông qua dự luật phải chuyển sang tiếng Ukraine. Nếu như trên truyền hình người phát biểu nói bằng tiếng Nga thì bắt buộc phải song song dịch ra tiếng Ukraine.

Dự luật cũng va chạm tới tất cả các lĩnh vực của đời sống. Tại các cửa hàng phục vụ các công dân Ukraine, bắt buộc phải dùng tiếng Ukraine. Tất cả các hoạt động văn hoá đông người cũng bắt buộc phải tiến hành bằng ngôn ngữ quốc gia. Những buổi biểu diễn kịch bằng các tiếng khác, cần phải kèm theo dịch bằng chữ.

Như vậy, tại các nhà trẻ, các trường phổ thông, đại học, các cửa hàng, trong quân đội và truyền thông báo chí, tất cả các cơ quan chính quyền sẽ chỉ sử dụng tiếng Ukraine. Dự luật chỉ không liên quan tới tôn giáo ( người phục vụ có thể tiến hành bằng bất cứ ngôn ngữ nào) và giao tiếp cá nhân.

Theo dõi kiểm soát việc thực hiện luật sẽ do thanh tra ngôn ngữ đảm nhiệm, là người có thể lập biên bản vi phạm hành chính. Người vi phạm có thể bị xử phạt như sau:

*Nếu cán bộ trong buổi họp không nói bằng tiếng Ukraine - phạt từ 3400-6800 gr.

*Nếu trong phương tiện giao thông không nói bằng tiếng Ukraine, hoặc đăng quảng cáo bằng tiếng Nga - phạt từ 3400-5100 gr.

*Nếu báo phát hành không bằng tiếng Ukraine- phạt từ 6800-8500 gr.

*Nếu hàng hoá không có thông tin bằng tiếng Ukraine - phạt 5100-6800 gr.

*Nếu cán bộ vi phạm 2 lần trong năm- phạt 9800-11900 gr và bị hạn chế  quyền trên một số chức vụ nhất định.

Hiện nay dự luật đang trong giai đoạn được quốc hội Ukraine xem xét.

Hủy bỏ một số ngày lễ " xa lạ của người khác":

Viện tưởng niệm quốc gia Ukraine đang hoạch định gói luật về bài trừ chủ nghĩa Cộng sản. Hiện đang làm việc " Về lịch hiện đại của Ukraine". Theo lời của Viện trưởng viện này là Vladimir Vatrovik,  trong lịch của chúng ta còn " dấu vết của thời kỳ trước". Vì thế vị cán bộ này đề nghị hủy Ngày Nghỉ 8/3, cũng như các Ngày lễ 1/5, mồng 2/5 và ngày 9/5.

Như vậy, những ngày nghỉ trong tháng 5 tại Ukraine sẽ bị cắt giảm đi :"Số lượng ngày nghỉ từ 11, tại thời điểm này giảm xuống còn 9. Ngoài ra sẽ bỏ việc áp dụng nếu ngày lễ rơi vào thứ bảy, chủ nhật thì thứ hai sẽ được nghỉ bù ( ngoài năm mới, Giáng sinh, hoặc  ngày lễ Chúa Phục sinh).

Thay cho những ngày lễ cũ, xuất hiện những ngày lễ mới. Ví dụ thay cho ngày 8/3 là ngày 9/3 (  Ngày Sevchenkovski ).

Cắt giảm trợ cấp:

Hiện nay cứ hai gia đình thì có một nhận được trợ cấp về ga, điện, nước theo quy định. Nếu sử dụng nhiều hơn sẽ phải trả tiền toàn bộ .

Ví dụ hiện nay một gia đình có căn hộ 40 m2 được hưởng giá trợ cấp giá gas rẻ 220 m3 cho sưởi ấm. Nếu như luật cắt giảm trợ cấp được thông qua, mặc dù gia đình vẫn sử dụng lượng khí đốt bằng đó, nhưng phải trả thêm 408 gr.

Bắt buộc phải tiến hành thẩm định hiệu quả sử dụng nhiệt sưởi ấm các căn hộ của mình ( phải tự trả tiền cho dịch vụ này) và phải trả tiền phạt do nợ  tiền dịch vụ nhà ở. Một căn hộ trong toà nhà chung cư phải trả các công ty thẩm định từ 50-120 gr. Mức phạt nợ tiền dịch vụ nhà ở mỗi ngày 0,1% tổng số nợ , nhưng tổng số tiền phạt không được cao hơn 100% số nợ.

Theo segodnya.ua


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN