Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Nga đe dọa sẽ “ăn miếng, trả miếng “, nếu quyền lợi của Nga bị thiệt hại ở Ukraine

Thứ ba, 22/04/2014 | 14:00
Bộ trưởng ngoại giao Nga Lavrov đưa ra ví dụ trường hợp tương tự Nam Osetin, khi quân đội Grudi tấn công phiến quân ly khai năm 2008, là nguyên nhân Nga tấn công Gruzia. Lavrov tuyên bố sẽ “ăn miếng, trả miếng“ khi quyền lợi của Nga bị xâm phạm ở Ukraine. Bộ trưởng ngoại giao Nga khẳng định rằng, Mỹ đang điều khiển Ukraine.
Lavrov cho rằng điều đó trở nên rõ ràng khi Kiev nối lại cuộc chiến chống khủng bố tại các tỉnh miền Đông Ukraine cũng là lúc phó tổng thống Mỹ Baiden có mặt tại Kiev.
Kiev và Châu âu khẳng định rằng các lực lượng vũ trang Nga đứng đằng sau những kẻ ly khai, đang chiếm giữ hàng loạt các vị trí quan trọng và nhiều tòa nhà hành chính tại các tỉnh miền Đông . Nga phủ nhận điều này.
Mỹ đề nghị Nga dừng các hành động gây hấn, nếu không sẽ bị áp dụng các lệnh cấm vận nghiêm ngặt và sẽ bị cô lập.
Lavrov, ngược lại, buộc tội Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ của Ukraine“ Không thể không tin được rằng Mỹ đang chỉ huy tại đó“ và tuyên bố Nga sẽ có những đáp trả phù hợp với luật pháp, nếu quyền lợi của Nga bị xâm phạm. Lavrov cũng buộc tội Ukraine đã vi phạm hiệp ước Geneva 17/4.
Theo hiệp ước Geneva thì những kẻ ly khai phải giao nộp vũ khí và giải phóng các tòa nhà bị chiếm đóng tại các tỉnh miền Đông. Việc Lavrov buộc tội Mỹ là tấm gương phản chiếu lời buộc tội của Mỹ với Nga.
Châu âu và Mỹ luôn khẳng định rằng, đứng sau những người biểu tình miền Đông là lực lượng quân sự Nga “Chúng tôi đã được nghe nhiều từ phía Nga, chúng tôi không cho phép quá trình đó trở nên vô thời hạn. Thời gian không còn nhiều để để đạt được sự tiến bộ “ – Phó tổng thống Mỹ Baiden.
Hôm thứ 3, ngày 22/4, trong buổi làm việc với lãnh đạo Ukraine, phó tổng thống Mỹ Baiden đã kêu gọi phía Nga phải biến lời nói thành hành động và nếu phía Nga còn có các hành động khiêu khích thì sẽ bị đáp trả bằng các biện pháp cứng rắn và sẽ bị cô lập.
Trong buổi làm việc này Mỹ hứa sẽ viện trợ cho Ukraine 50 triệu đôla để cải tổ kinh tế, chính trị, trong đó 11 triệu dùng để tiến hành bầu cử tổng thống vào ngày 25/5 tới.

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN