Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sắp thăm Nga

Thứ ba, 07/05/2013 | 08:09
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có chuyến thăm chính thức Liên bang Nga vào trung tuần tháng 5, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.

Chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được thực hiện theo lời mời của Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev, từ ngày 12 đến 15/5, thông cáo của Bộ Ngoại giao hôm nay cho hay.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước có những bước tiến tốt đẹp. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thăm chính thức Liên bang Nga vào tháng 3. Thủ tướng Nga Medvedev cũng có chuyến thăm tới Hà Nội hồi tháng 11 năm ngoái.

Tháng 7/2012, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới thăm chính thức Nga và hội đàm với Tổng thống Nga Vladmir Putin cũng như Thủ tướng Medvedev. Trong chuyến thăm của Chủ tịch nước, hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện.

Sau khi rời Nga, Thủ tướng sẽ thăm chính thức Belarus từ ngày 15 đến 17/5. Việt Nam và Belarus thiết lập quan hệ ngoại giao ở cấp đại sứ vào tháng 1/1992. Từ đó đến nay, quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Cộng hòa Belarus không ngừng phát triển. Hai bên thường xuyên tiến hành các cuộc trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao.

Mối quan hệ hợp tác, hữu nghị truyền thốngViệt Nam-Belarus đang phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học kỹ thuật… Chuyến thăm chính thức Belarus sắp tới của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được kỳ vọng sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới trong quan hệ hai nước.

Theo Vũ Hà (Vnexpress)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sắp thăm Nga
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ảnh: Nhật Minh