Luật được thông qua với 271 phiếu thuận.
Hội đồng thẩm phán tối cao sẽ là cơ quan chính quyền nhà nước và lãnh đạo các thẩm phán. Mục đích của cơ quan này - bảo đảm tính độc lập của toà, thành lập đội ngũ thẩm phán trung thực và chuyên nghiệp.
Theo luật, Hội đồng thẩm phán tối cao phân chia quyền hạn và sa thải các thẩm phán, trình tổng thống về bổ nhiệm các thẩm phán, ra các quyết định khi các thẩm phán , hoặc các công tố viên có vi phạm, buộc các trách nhiệm đối với họ.
Hội đồng thẩm phán tối cao cũng cóc quyền tước quyền bất khả xâm phạm của các thẩm phán bị tình nghi trong các vụ án hình sự, ngoài ra cũng giải quyết các câu hỏi như thay các thẩm phán, di chuyển, công tác, cũng như khẳng định số lượng thẩm phán tại toà. Hội đồng thẩm phán tối cao có quyền bổ nhiệm hay sa thải chủ tịch hoặc các phó chủ tịch toà hành chính tỉnh.
Hội đồng thẩm phán tối cao Ukraine gồm 21 người, trong đó 10 người do đại hội các thẩm phán bầu ra, tổng thống , quốc hội , đại hội các luật sư, Hội nghị các công tố viên toàn Ukraine, đại hội của các đại diện các trường đại học luật và các cơ quan nghiên cứu khoa học được cử mỗi bên hai người . Chủ tịch Hội đồng thẩm phán tối cao nằm trong thành phần của Hội đồng thẩm phán tối cao về chức vụ.
Quyết định của hội đồng thẩm phán tối cao chỉ được phúc thẩm bởi toà án tối cao.
Theo lb.ua